MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên tổng giám đốc Cadovimex biển thủ hơn 500 triệu đồng

21-06-2013 - 21:32 PM | Doanh nghiệp

Làm việc với Thanh tra Nhà nước Cà Mau, ông Tiên thừa nhận biển thủ hơn 500 triệu đồng ngân sách.

Sau 17 năm chiếm đoạt ngân sách, ông Võ Thành Tiên, nguyên Tổng giám đốc Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu Cái Đôi Vàm (gọi tắt là Cadovimex-CAD), thừa nhận biển thủ ngân sách. Tuy nhiên đến bao giờ khắc phục hậu quả, ông Tiên không hứa với thanh tra…

Làm việc với Thanh tra Nhà nước Cà Mau, ông Tiên thừa nhận biển thủ hơn 500 triệu đồng ngân sách. Tuy nhiên ông than thở: công ty hiện đã bán cho nhà nước, bản thân không còn tài sản, vì vậy số tiền hơn 500 triệu đồng chưa biết đến bao giờ khắc phục.

Theo kết luận thanh tra, năm 1996, Cadovimex được thành lập, ngành nghề kinh doanh chế biến xuất nhập khẩu thủy sản thuộc doanh nghiệp nhà nước. Khi tiến hành cổ phần hóa, thanh tra phát hiện nhiều sai phạm lúc ông Võ Thành Tiên làm giám đốc. Ngoài việc kê khai lỗ, ông Tiên còn chiếm đoạt ngân sách. Ngày 24-1-2006, Hiệp hội chế biến và xuất nhập khẩu Việt Nam có văn bản phân bổ kinh phí cho Cadovimex chi phí khởi kiện chống phá giá tôm ở thị trường Mỹ.

Theo đó, Cadovimex phải chịu chi phí 87.059USD bao gồm chi phí thuê luật sư, chi phí thưởng. Tuy nhiên, Cadovimex chuyển chi phí thuê luật sư khoảng 71.000USD, còn lại không thực hiện. Lạ lùng, ông Võ Thành Tiên đưa vào hạch toán không làm giảm trừ vốn nhà nước hơn 500 triệu đồng.

Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 12-2004, ông Tiên chỉ đạo cho bộ phận kế toán hạch toán chi phí trên vào bán hàng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Đến tháng 1-2005, ông Tiên quyết toán tiếp 250 triệu đồng. Khi công ty cổ phần hóa, ông Tiên chớp cơ hội quyết toán tiếp cổ phần hóa với số tiền hơn 250 triệu đồng. Ban đầu làm việc với đoàn thanh tra, ông Tiên cho rằng số tiền dùng vào việc mua một công ty thủy sản tại Kiên Giang. Thế nhưng thời điểm trên, tài khoản công ty không có số tiền trên. Kết luận thanh tra triển khai, ông Tiên khiếu nại nhưng bị UBND tỉnh Cà Mau bác.

Phải qua hàng chục lần làm việc, ông Tiên mới thừa nhận đã biển thủ ngân sách. Ông Tiên hứa khắc phục nhưng thời gian khi nào thì ông vẫn không cho biết cụ thể. Dư luận đề nghị Thanh tra nhà nước tỉnh Cà Mau có biện pháp thu hồi lại số tiền trên nộp vào ngân sách. Nếu ông Tiên không khắc phục phải xem xét xử lý trách nhiệm hình sự, bởi lẽ ông Tiên có dấu hiệu gian dối biển thủ tiền của nhà nước.

Theo Đào Văn



thanhhuong

Báo Công an

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên