MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Tô Dũng Thái trở thành Giám đốc VNPT Hà Nội

09-10-2013 - 10:46 AM | Doanh nghiệp

Tập đoàn VNPT vừa bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái đảm nhận chức vụ Giám đốc VNPT Hà Nội, thay ông Trần Mạnh Hùng đã được Bộ TT&TT giao phụ trách chức vụ Tổng giám đốc VNPT từ ngày 6/8/2013.

Ngày 8/10/2013, VNPT Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc và bàn giao nhiệm vụ Giám đốcVNPT Hà Nội giữa ông Trần Mạnh Hùng và ông Tô Dũng Thái.

Thay mặt Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Phạm Long Trận đã trao Quyết định số 1266/QĐ-VNPT-TCCB bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái - Phó Giám đốc VNPT Hà Nội nhận nhiệm vụ Giám đốc VNPT Hà Nội thay ông Trần Mạnh Hùng đã nhận nhiệm vụ phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc VNPT từ ngày 6/8/2013.

Ông Tô Dũng Thái sinh năm 1967, Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử viễn thông, bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992 và đã từng kinh qua nhiều nhiệm vụ và trọng trách lãnh đạo các đơn vị thuộc VNPT Hà Nội, năm 2012 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VNPT Hà Nội.

Sau hơn 20 năm trưởng thành trong lĩnh vực viễn thông và CNTT, bằng năng lực và trí tuệ trong quá trình công tác, ông Tô Dũng Thái nhận nhiệm vụ mới trong sự tin cậy của cấp trên và sự tín nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân viên VNPT Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ của toàn thể CBCNV VNPT Hà Nội đã giúp ông hoàn thành nhiệm vụ trong 8 năm làm Giám đốc VNPT Hà Nội. Ông Trần Mạnh Hùng chúc mừng tân Giám đốc VNPT Hà Nội Tô Dũng Thái,đồng thời nhấn mạnh trọng trách lớn lao trong thời gian tới của người lãnh đạo mới của VNPT Hà Nội. Đó là lãnh đạo toàn VNPT Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong giai đoạn 2013-2014 VNPT Hà Nội phải tập trung toàn lực vào khâu hạ tầng băng rộng để tạo điều kiện đưa Hà Nội thành một nơi dẫn đầu cả nước về CNTT.

“Tiếp tục giữ vai trò là 1 ngành viễn thông vững mạnh trên địa bàn, tạo được sự tin cậy hoàn toàn với chính quyền và nhân dân Thủ đô, phát huy truyền thống của Bưu điện Thủ đô trước đây, Viễn thông Thủ đô ngày nay, luôn đi trước cả nước 1 bước về tất cả ứng dụngCNTT và kinh nghiệm kinh doanh”, ông Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo Huệ Anh

thunm

ICTnews

Trở lên trên