MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SCIC thoái vốn, 2 cá nhân trở thành cổ đông lớn của Dược Cửu Long

01-12-2014 - 22:16 PM | Doanh nghiệp

Trước giao dịch, 2 cá nhân nói trên không phải là cổ đông của Dược Cửu Long. Không ngoại trừ khả năng 2 cổ đông mới đã mua trực tiếp toàn bộ cổ phiếu mà SCIC đã bán ra.

Theo tin từ Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty này đã hoàn tất thoái vốn tại CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) với việc bán ra 3,6 triệu cổ phiếu DCL bằng thỏa thuận ngoài sàn từ 18/11 đến 28/11/2014.

Việc thoái vốn của SCIC nằm trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư của tổng công ty. SCIC có 3 đại diện giữ các vị trí chủ chốt tại DCL là ông Lương Văn Hóa (Tổng giám đốc), bà Nguyễn Thị Minh Trang (Phó TGĐ) và ông Lê Thanh Tuấn (Chủ tịch HĐQT) - mỗi người đại diện 1/3 số lượng cổ phần mà SCIC sở hữu.

Ngày 27/11/2014 - trong khoảng thời gian mà SCIC giao dịch thỏa thuận ngoài sàn, 2 cá nhân bất ngờ công bố mua vào tổng số 3,6 triệu cổ phiếu Dược Cửu Long và trở thành cổ đông lớn của công ty này. Cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Văn Khá mua 1,6 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn với 16,2% vốn điều lệ của DCL

- Ông Nguyễn Tuấn Khai mua 2 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn nắm giữ 20,2% vốn điều lệ DCL.

Trước giao dịch, 2 cá nhân nói trên không phải là cổ đông của Dược Cửu Long. Không ngoại trừ khả năng 2 cổ đông mới đã mua trực tiếp toàn bộ cổ phiếu mà SCIC đã bán ra.

Biến động giá DCL 6 tháng gần nhất

Đan Nguyên

thunm

HSX

Trở lên trên