MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SED: Chi phí đầu vào và thuế tăng cao, LSNT 9 tháng giảm 30% còn 21,4 tỷ

15-10-2014 - 08:08 AM | Doanh nghiệp

SED đã thanh toán hết toàn bộ các khoản nợ vay cá nhân và chỉ còn vay ngắn hạn ngân hàng HSBC 14 tỷ đồng, Vietcombank 2,5 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (mã: SED) công bố BCTC quý 3/2014.

Doanh thu quý 3/2014 cũng như 9 tháng đầu năm của SED tăng nhẹ nhưng lợi nhuận sau thuế lại bị giảm khá nhiều do chi phí giá vốn tăng. Theo giải trình của công ty, trong kỳ này, các chi phí đầu vào như chi phí tổ chức bản thảo, tập huấn sử dụng sách, chi phí vận chuyển … đều tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thuế suất thuế TNDN của SED năm 2014 là 22% - tăng mạnh so với mức 10% của năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 của công ty đạt 107 tỷ - tăng 9,3% so với cùng kỳ, nhưng tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng từ 70% lên 75,6% khiến cho lợi nhuận gộp giảm 11,4% còn 26 tỷ. Chi phí quản lý cũng tăng khá nhiều khiến cho lợi nhuận trước thuế chỉ được gần 8,5 tỷ -giảm 36,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 45% còn 6,4 tỷ.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 6,1% và đạt 333 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng từ 78% lên 79,4% khiến cho lợi nhuận gộp giảm nhẹ. Tuy chi phí tài chính giảm nhưng chi phí bán hàng cũng như chi phí quản lý đều tăng cao. Do đó, lợi nhuận sau thuế 3 quý đầu năm 2014 của SED đã giảm gần 30% còn 21,4 tỷ. EPS đạt 2.673 đồng.

Tại thời điểm 30/09/2014, hàng tồn kho của SED đã giảm nhẹ 4,7% còn 79 tỷ trong đó chiếm phần lớn là thành phẩm trị giá 37,7 tỷ đồng. Khoản phải thu tăng 61% tương đương 20 tỷ lên 53,3 tỷ nhưng không được thuyết minh cụ thể.

Đặc biệt, khoản chi phí tổ chức bản thảo sách bài tập (hạch toán trong chi phí trả trước ngắn hạn) là âm 1,1 tỷ thay vì 11,6 tỷ như hồi đầu năm. Vì vậy, tài sản ngắn hạn khác của SED đã giảm mạnh từ 18 tỷ xuống còn 1,7 tỷ vào cuối quý 3/2014.

Về phía nợ vay, SED đã thanh toán hết toàn bộ các khoản nợ vay cá nhân và chỉ còn vay ngắn hạn ngân hàng HSBC 14 tỷ đồng, Vietcombank 2,5 tỷ đồng.

Mai Linh

thanhhuong

Tài chính Plus

Trở lên trên