MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường mới nổi - động lực tăng trưởng mới của đại diện CNTT duy nhất của Việt Nam trong ASEAN 100

23-11-2014 - 15:00 PM | Doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, một trong những mũi nhọn trong chiến lược toàn cầu hoá mà FPT hướng đến là thị trường các quốc gia đang phát triển, như các nước trong khối ASEAN.

Tạp chí Nikkei Asian Review vừa công bố danh sách ASEAN 100, gồm những doanh nghiệp đáng được theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên tại khu vực Đông Nam Á, trong đó, FPT là gương mặt CNTT duy nhất của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng.

Danh sách ASEAN 100 bao gồm 122 công ty niêm yết được lựa chọn từ 6 quốc gia lớn trong khu vực, theo nhiều tiêu chí như vốn hóa và tiềm năng tăng trưởng. Trong đó, Singapore, Thái Lan và Indonesia đóng góp mỗi nước 25 đại diện, Malaysia có 22, Philippines có 20 và Việt Nam góp 5. 4 đại diện còn lại của Việt Nam bao gồm Vinamilk, PV Gas, Vingroup và Vietcombank.

Theo đó, FPT được tạp chí đánh giá là doanh nghiệp CNTT lớn nhất của Việt Nam, với doanh thu trong năm 2013 đạt khoảng 1.4 tỷ USD. Các hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm phát triển phần mềm, viễn thong và kinh doanh các sản phẩm công nghệ, trong đó, công ty đảm nhiệm việc phát triển phần mềm cho rất nhiều đối tác nước ngoài, với một nửa số đơn hang đến từ Nhật Bản.

Tạp chí này cũng nhấn mạnh đến kế hoạch mở rộng thị trường nước ngoài của FPT khi đã hiện diện tại 19 quốc gia tính đến thời điểm này. Vào tháng 6 năm 2014, công ty cũng vừa hoàn tất thương vụ mua lại một công ty CNTT của Slovakia.

Thật vậy, công ty này đang đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hoá trên tất cả mọi lĩnh vực kinh doanh, với cả doanh thu và lợi nhuận từ thị trường nước ngoài liên tục tăng lên. Lũy kế 10 tháng, doanh thu từ toàn cầu hóa đạt 2.875 tỷ đồng, tương đương 136 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ.

Trong những năm gần đây, một trong những mũi nhọn trong chiến lược toàn cầu hoá mà FPT hướng đến là thị trường các quốc gia đang phát triển, như các nước trong khối ASEAN.

“Với nhiều nét tương đồng về mức độ phát triển kinh tế, xã hội so với Việt Nam, chúng tôi cho rằng các nước đang phát triển đang là những thị trường rất tiềm năng mà FPT đang tập trung nguồn lực để phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực về tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT do FPT có kinh nghiệm rất lâu năm triển khai các hệ thống tương tự tại Việt Nam nên khá hiểu phân khúc thị trường này,” Tổng Giám Đốc FPT Bùi Quang Ngọc cho biết.

Minh Anh

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên