MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ sự hào phóng quá mức của bà chủ tịch đến khoản lỗ bất ngờ hơn 180 tỷ của Thuận Thảo (GTT)

12-06-2015 - 08:59 AM | Doanh nghiệp

Không ý kiến tham gia, không nội dung thảo luận, cả 9 nội dung trình đại hội đều được thông qua với tỷ lệ 100% bất chấp những vấn đề lớn đang nảy sinh ở Thuận Thảo.

Sau 2 lần tổ chức thất bại, ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thuận Thảo (mã CK: GTT) phải chính thức tổ chức đến lần thứ 3 vào sáng ngày 06/06 với sự tham gia của 32 cổ đông, đại diện cho 41,08% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó cả 9 nội dung báo cáo tại đại hội đã nhanh chóng được cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối 100%. Đáng chú ý cả 9 nội dung được trình tại đại hội đều không có bất kỳ một ý kiến tham gia nào của cổ đông, theo nội dung biên bản đại hội, tại phần thảo luận các cổ đông của công ty cũng không có ý kiến tham gia trong khi những vấn đề mà GTT gặp phải từ năm 2011 đến nay: Lợi nhuận liên tục giảm sút giai đoạn 2011 - 2014, GTT cũng gây bất ngờ khi kết quả kinh doanh năm 2014 đã chuyển từ có lãi sang lỗ lớn sau kiểm toán, các vấn đề về thay đổi nhân sự cao cấp và đặc biệt là sự hào phóng xóa nợ của bà chủ tịch HĐQT Võ Thị Thanh các năm 2013, 2014 với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nghi ngại khoản lỗ lớn của năm 2014

Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh 2014 với mức thua lỗ sau kiểm toán lên tới -186,63 tỷ đồng trong khi năm 2013 vẫn có lãi trên 700 triệu đồng. Trước đó tại BCTC 2014 chưa được kiểm toán GTT báo lãi 641,7 triệu đồng mặc dù lỗ thuần lên tới 134,4 tỷ đồng, kết quả có lãi này đến từ hoạt động khác (lợi nhuận 135,22 tỷ đồng) nhưng tại BCTC kiểm toán, khoản mục này đã biến mất.

Có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến khoản lỗ sau kiểm toán đến từ khoản mục lợi nhuận khác, thay vì ghi nhận lãi khác lên tới 135,22 tỷ đồng thì sau kiểm toán hoạt động này lại lỗ 27,7 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2014, vốn chủ sở hữu của công ty chỉ còn 264,14 tỷ đồng, LNST chưa phân phối âm 182,7 tỷ đồng trong khi nợ phải trả lại lên tới 1.238 tỷ đồng cao gấp đến 4,7 lần vốn chủ sở hữu, đáng chú ý trong cơ cấu tài sản của GTT, công ty đang cho Công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn vay 400 tỷ đồng và tiền lãi vay 57,6 tỷ đồng - đây cũng là khoản đầu tư tài chính duy nhất của GTT. Như vậy, số tiền cho Thuận Thảo Nam Sài Gòn vay cộng với lãi vay tính đến thời điểm 31/12/2014 cao hơn vốn điều lệ của Công ty.

Sự hào phóng của bà Chủ tịch HĐQT

Trước đó, trong quý IV/2013, doanh nghiệp cũng có khoản “lợi nhuận khác” cao đột biến tới 45,9 tỷ nhờ ghi nhận khoản thu nhập từ nguồn nợ vay được bà Võ Thị Thanh (Chủ tịch HĐQT) xóa nợ với số tiền lên tới hơn 80 tỷ đồng! Với mức lợi nhuận khác đó đã giúp GTT có lãi 702 triệu đồng trong năm 2013. Sang quý 4/2014, tại BCTC quý 4/2014 được doanh nghiệp công bố, bà Thanh cũng đã xóa nợ cho mượn 24,66 tỷ đồng.

Những giao dịch trọng yếu của các bên liên quan với công ty trong quý 4/2014 (Trích BCTC 2014 trước kiểm toán)

Tuy nhiên tại BCTC đã được kiểm toán, khoản tiền xóa nợ của bà Thanh không được thực hiện.

Thay vào đó báo cáo kiểm toán ghi nhận GTT còn nợ của bà Thanh hơn 12 tỷ đồng tiền mượn và gần 55 tỷ đồng tiền vay.

Những xáo trộn nhân sự

Bắt đầu từ 8/2011, GTT đã thực hiện thay đổi hàng loạt nhân sự chủ chốt Công ty: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng. Đáng chú ý ông Trương Trọng Cử, Phó Tổng giám đốc cũng là con rể của bà Thanh được bổ nhiệm vào vị trí TGĐ thay ông Võ Thanh Hoàng Chương – là con đẻ của bà Thanh.

Sau đó chỉ chưa đầy 3 tháng sau, GTT lại miễn nhiệm ông Cử khỏi vị trí TGĐ theo đơn từ nhiệm và bổ nhiệm bà Võ Thanh Minh Hằng giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện công ty – bà Hằng là con gái của bà Thanh và là vợ của ông Cử. Tiếp đó đến ngày 12/1/2012, công ty lại bổ nhiệm ông Võ Thanh Hoàng Chương quay trở lại làm Tổng giám đốc, bà Hằng được phân làm Phó TGĐ phụ trách tổ chức biểu diễn

Bộ máy ổn định được hơn 1 năm thì đến 23/9/2013, ông Võ Thanh Hoàng Chương từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc với lý do cá nhân. Thay vào đó, bà Võ Thị Thanh, chủ tịch HĐQT đã được đề cử kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Bà Võ Thị Thanh cũng đồng thời thay ông Chương đảm nhiệm nghĩa vụ công bố thông tin của GTT.

Hiện bộ máy lãnh đạo của GTT gồm Bà Võ Thị Thanh giữ chức chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ và người CBTT, các vị trí còn lại có tới 3/4 thành viên HĐQT, 2/4 thành viên BGĐ là con gái, con trai và con dâu của bà Thanh và ông Võ Thanh Hoàng Chương tham gia vị trí thành viên HĐQT.

Nhớ lại thời hoàng kim của Thuận Thảo

Thuận Thảo là doanh nghiệp đã có một bề dày xây dựng và phát triển qua gần 30 năm với hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực Vận tải hành khách chất lượng cao, Taxi; Vận tải hàng hóa; Khách sạn 5 sao CenDeluxe, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Resort & Spa, Du lịch Sinh Thái Giải trí, Tổ chức sự kiện, Du lịch lữ hành, Sản xuất nước uống đóng chai SUGA, Đầu tư và kinh doanh bất động sản, và các dịch vụ khác.

Doanh nghiệp này từng được ca ngợi là một “Thánh gióng” ở tỉnh Phú Yên khi Thuận Thảo liên tục được trao tặng cúp Thánh Gióng 2006, 2009, từng được nhận các giải thưởng mang tính đẳng cấp và uy tín hàng đầu của Việt Nam như Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2004 – 2006 - 2008 –2009 , “Dịch vụ được hài lòng nhất”, Thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng ..v.v...Riêng Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Võ Thị Thanh 6 năm liền được nhận giải Bông Hồng Vàng, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng, Ba năm liền nhận giải Doanh nhân Tâm và Tài, Cúp vàng Lãnh đạo Doanh nghiệp xuất sắc, Cúp vàng Vì sự phát triển cộng đồng…cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với hệ thống khách sạn 5 sao và các khu biệt thự cao cấp Resort & Spa, Thuận Thảo đã từng rất nổi tiếng khi là nơi hội tụ của các cuộc thi sắc đẹp và nghệ thuật mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế như: Sao Mai điểm hẹn, Duyên dáng Việt Nam, Hoa hậu Trái đất. Theo đó, GTT đã có kết quả kinh doanh rất khả quan vào giai đoạn trước năm 2011 trong đó năm 2010 lãi cao nhất đạt 48,99 tỷ đồng.

Tuy nhiên ngay sau năm 2010, mặc dù nguồn thu của doanh nghiệp sụt giảm không đáng kể nhưng lợi nhuận giảm sút mạnh, năm 2013 lẽ ra cũng đã lỗ nếu không được bà Thanh xóa nợ và đỉnh điểm là khoản lỗ 186 tỷ đồng trong năm 2014. Sang năm 2015, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với 264,6 tỷ đồng doanh thu và 4,29 tỷ đồng LNST, tuy nhiên kết thúc quý 1/2015, GTT chỉ báo lãi gần 260 triệu đồng.

Phía công ty nhận định, tình trạng thua lỗ, các khoản nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, các khoản vay đến hạn trả và lãi vay chưa thanh toán, các khoản thuế và lãi phạt chậm nộp thuế sẽ khiến công ty gặp áp lực về thanh khoản. Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty sẽ thực hiện với các bên cho vay xin giảm, miễn lãi vay, thực hiện ơ cấu lại nợ vay, lãi vay và làm việc lại với cơ quan thuế để xin giảm miễn cho các khoản thuế nợ, yêu cầu cổ đông lớn và các bên liên quan sẽ hỗ trợ công ty để thanh toán nợ đến hạn. Ngoài ra, công ty thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, tái cơ cấu lại bộ máy. Ban lãnh đạo công ty tin rằng tình hình rủi ro về thanh khoản sẽ được kiểm soát và cải thiện.

Giá cổ phiếu GTT đã giảm từ 4.000 đồng hồi đầu năm xuống còn khoảng 2.200 đồng.

Trần Trang

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên