Vinalines ì ạch thoái vốn
Mục đích tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam bằng cách thoái toàn bộ vốn tại Gemadept chưa thành công vì Vinalines chỉ bán được khoảng một phần mười lượng đăng ký.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) chọn phương thức
giao dịch khớp lệnh để bán toàn bộ hơn 180.000 cổ phiếu GMD của Công ty cổ phần
Đại lý Liên hiệp vận chuyển (Gemadept) từ 20/6 đến 20/7. Tuy nhiên, mục đích
tái cơ cấu danh mục đầu tư của Vinalines chưa thành hiện thực khi chỉ bán được
21.000 cổ phiếu.
Hiện, Vinalines vẫn còn nắm giữ gần 160.000 cổ phiếu tại GMD. Chủ tịch
HĐQT Gemadept Đỗ Văn Nhân là người đại diện phần vốn góp của Vinalines tại công
ty. Cá nhân ông Nhân nắm giữ gần 688.000 cổ phiếu GMD.
6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính của Vinalines cho thấy
doanh nghiệp này đạt doanh thu 11.614 tỷ đồng, tương đương 97% cùng kỳ 2011.
Tuy nhiên, tổng sản lượng vận tải biển - ngành nghề kinh doanh chính của
Vinalines - chỉ đạt 15,3 triệu tấn, bằng 85% so với cùng kỳ.
Đồng thời, Vinalines cũng báo lỗ 1.439 tỷ đồng sau 6 tháng, gấp gần 3,5 lần
so với số lỗ 434 tỷ đồng của cả năm 2011 (theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải).
Trong số này, tổng lỗ của 2 doanh nghiệp chuyển giao từ Vinalines là Công ty vận
tải Viễn Dương Vinashin (Vinashinlines) và Công ty vận tải Biển Đông (Bisco)
lên tới 700 tỷ đồng. 2 trong số những doanh nghiệp “đầu tàu” của Vinalines là
Công ty Vận tải dầu khí (Falcon) và Vận tải biển Việt Nam (Vosco) cũng lỗ lần
lượt 267 và 103 tỷ đồng.
Trước đó, Bộ Tài chính công bố trong năm nay, Vinalines sẽ có 3 đơn vị được
cổ phần hóa là Công ty Dịch vụ hàng hải Vinalines Hải Phòng, Công ty Hàng hải
Vinalines Nha Trang và Công ty TNHH Cảng Khuyến Lương.
Theo Tuấn Lân
Vnexpress