MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ án Cty CNR Tây Nguyên: Các bị cáo bị phạt 71 năm 3 tháng tù

07-06-2013 - 08:47 AM | Doanh nghiệp

Trong đó Bùi Văn Tài bị phạt 6 năm tù, Mai Trung Tâm 5 năm tù, Nguyễn Minh Đông 4 năm tù, Nguyễn Quang Vinh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngày 6.6, TAND tỉnh Đắc Lắc đã tuyên phạt 6 bị cáo nguyên là cán bộ Cty công nghiệp rừng Tây Nguyên (CNRTN) thuộc TCty Lâm nghiệp VN tổng cộng 48 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn...”.

Trong đó Trần Quốc Trí - nguyên GĐ - bị phạt 9 năm tù, Phạm Trọng Thi - nguyên PGĐ, Vũ Thị Lệ Quỳnh - nguyên PGĐ, Đào Thị Mai - nguyên Phó phòng Kế hoạch - mỗi bị cáo 10 năm tù, Hồ Thị Thanh Hà - nguyên Kế toán trưởng - 6 năm tù, Phạm Thị Hồng Liên - nguyên PGĐ - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. HĐXX cũng tuyên phạt 4 bị cáo môi giới mua bán gỗ tổng cộng 17 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn...” (giúp sức).

Trong đó Bùi Văn Tài bị phạt 6 năm tù, Mai Trung Tâm 5 năm tù, Nguyễn Minh Đông 4 năm tù, Nguyễn Quang Vinh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, 4 bị cáo nguyên là cán bộ TCty Lâm nghiệp Việt Nam cũng bị phạt 6 năm 3 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó Lê Bá - nguyên TGĐ - bị phạt 3 năm tù, Phạm Trọng Minh - nguyên phó TGĐ - 2 năm tù, Trần Đức Sinh - nguyên TGĐ - 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Hà Xuân Hạnh - nguyên phó TGĐ - 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo Đ.T.K

thunm

Báo Lao động

Trở lên trên