MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nhân Lê Hoài Anh: "Giảm 35kg trong 3 tháng, tôi không còn phải uống thêm một viên thuốc trị bệnh nào nữa"

10-02-2017 - 10:02 AM | Sống

“Tôi đi xét nghiệm máu và siêu âm sau khi giảm cân, thật kỳ diệu là tất cả các bệnh tật đã biến mất. Kết quả kiểm tra sức khỏe tốt hơn 13 – 15 năm trước, khi sang Singapore xét nghiệm lần đầu”, chủ tịch HAL Group chia sẻ.

Lê Hoài Anh, chủ tịch hội đồng quản trị HAL Group, là một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm cao cấp ở Việt Nam. Giỏi giang trên thương thường với không ít tiếng vang trong sự nghiệp nhưng doanh nhân Hoài Anh chia sẻ, thành công lớn nhất của chị là giảm cân.

Theo quan điểm của chủ tịch HAL Group, béo hay gầy là quyền của mỗi người nhưng không ai có thể phủ nhận tác hại của béo phì đối với sức khỏe con người, đặc biệt là khi đã bước qua tuổi 40. Và Lê Hoài Anh đã trăn trở rất nhiều về cân nặng của mình.

Trước đây, nữ doanh nhân từng rơi vào tình trạng trầm cảm. Cộng với bệnh cường tuyến giáp có sẵn trong người, chị tăng cân không kiểm soát, lên tới 97kg trong khi chiều cao chỉ 1m60. Điều này khiến cho sức khỏe của chị ảnh hưởng rất nhiều, đồng thời mặc cảm, tự tin với thân hình quá khổ. Chưa kể, chị còn mắc thêm bệnh mỡ máu, tiểu đường, gan nhiễm mỡ... Mỗi ngày, nữ doanh nhân phải "vật lộn" với đống thuốc trị bệnh đủ loại.

Khi được bác sĩ khuyên nên giảm cân, chị Lê Hoài Anh thực hiện nghiêm túc và thật bất ngờ, cứ giảm được 10kg sẽ bớt được 2 viên thuốc. Từ đây, doanh nhân quyết tâm thực hiện chế độ giảm cân an toàn vì sức khỏe và vẻ đẹp của bản thân.

Chị Lê Hoài Anh đã áp dụng chế độ ăn 700-100 calories/ngày kết hợp bổ sung các loại vitamin tổng hợp (B1, B6, B12, Vitamin C, human gamma…) với tỷ lệ cho phép. Việc này giúp đốt cháy những nơi tích trữ mỡ thừa, cơ thể khỏe mạnh, đầy sức sống.

Cụ thể, chị bỏ 98% cơm trắng và bánh mỳ chuyển sang ăn gạo lứt và miến, bớt 60% thịt đỏ mà thay vào đó là những thực phẩm giàu protein ít béo như cá, thịt gia cầm và hải sản. Ngoài ra, chị còn tích cực ăn các loại trái cây như bưởi, táo, cam, các loại rau củ, đồng thời kết hợp thêm các liệu pháp giảm cân tại spa. Nhờ vậy, sau 3 tháng, chị đã giảm được 35kg mà da dẻ không nhăn nheo, chảy xệ và đúng như lời bác sĩ nói, chị không còn phải uống thêm một viên thuốc nào nữa.

“Sau khi giảm cân, tôi đi xét nghiệm máu, siêu âm, điện tim đồ, tầm soát ung thư, chụp tim, mạch máu tại Singapore lần hai. Thật kỳ diệu là tất cả các bệnh đã biến mất hoàn toàn. Tôi cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, linh hoạt hơn và cũng rất hài lòng với vóc dáng sau khi giảm cân. Giờ mặc gì cũng được, mua đồ dễ dàng lại thêm bệnh ham mua đồ mới, ham diện và đi chơi. Sau bao nhiêu năm béo khổ béo sở, thật không có hạnh phúc nào bằng có cân nặng lý tưởng, cơ thể khỏe mạnh bình thường”, doanh nhân Lê Hoài Anh chia sẻ.

Những hình ảnh trước đây và bây giờ của doanh nhân Lê Hoài Anh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Những hình ảnh trước đây và bây giờ của doanh nhân Lê Hoài Anh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Từ một người phụ nữ nặng gần 100kg mắc đủ thứ bệnh vì béo phì, chị đã giảm được 35kg chỉ trong vòng hơn 3 tháng và bệnh tật cũng không còn.

Vóc dáng thon thả sau khi giảm cân giúp chị tự tin mặc áo dài.

Nguyễn Nguyễn

Tổng Hợp

Trở lên trên