MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên: Từ cô tiếp viên khiến tỷ phú Johnathan "mê mệt" đến "bà hoàng" của đế chế hàng hiệu tỷ đô, nhận tước Hiệp sĩ ở tuổi 51, thần thái và nhan sắc đỉnh cao

08-03-2022 - 00:01 AM | Lifestyle

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên: Từ cô tiếp viên khiến tỷ phú Johnathan "mê mệt" đến "bà hoàng" của đế chế hàng hiệu tỷ đô, nhận tước Hiệp sĩ ở tuổi 51, thần thái và nhan sắc đỉnh cao

Với có sắc, vừa có tài, bà Lê Hồng Thủy Tiên chính là bông hồng vàng của làng doanh nhân được nhiều người ngưỡng mộ.

Nói về Lê Hồng Thủy Tiên, ai cũng phải thừa nhận đó là một trong những người phụ nữ xinh đẹp, giàu có, quyền lực và hạnh phúc.

 Tuổi thơ nghèo khó

Phu nhân của tập đoàn Liên Thái Bình Dương tên thật là Lê Hồng Thủy Tiên. Bà sinh năm 1970 trong một gia đình có 5 anh chị em tại Hà Nội. Nổi tiếng là người phụ nữ xinh đẹp, thành công và giàu có nhưng ít ai biết được rằng, vị CEO quyền lực này cũng từng trải qua một tuổi thơ rất khó khăn và vất vả, chẳng hề trải hoa hồng như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Lúc nhỏ, gia đình Thủy Tiên không mấy khá giả, nhà lại đông người. Lên 5 tuổi, cha bà qua đời, mọi gánh nặng cuộc sống dường như đổ dồn lên đôi vai của người mẹ là giáo viên với đồng lương ít ỏi. Trong tâm trí của bà, dù mẹ là người vô cùng nghiêm khắc nhưng đã tảo tần nuôi dưỡng, dạy dỗ các con nên người.

Một câu nói mà mẹ đã dạy luôn khắc sâu tâm trí của bà: "làm việc chăm chỉ sẽ là chìa khóa để tồn tại”. Cũng chính những biến cố thời thơ ấu cùng lời dạy sâu sắc đó đã giúp Thủy Tiên tôi luyện ý chí và nỗ lực không ngừng sau này. 

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên: Từ cô tiếp viên khiến tỷ phú Johnathan mê mệt đến bà hoàng của đế chế hàng hiệu tỷ đô, nhận tước Hiệp sĩ ở tuổi 51, thần thái và nhan sắc đỉnh cao - Ảnh 1.

Trong những bức ảnh cũ thời trẻ, Lê Hồng Thủy Tiên gây ấn tượng vì khuôn mặt sắc nét, từ đôi mắt tròn có hồn, chiếc mũi cao và môi căng mọng.

Hiểu được hoàn cảnh của bản thân nên khi trở thành sinh viên, Thủy Tiên còn làm gia sư tiếng anh sau mỗi buổi học để trang trải cuộc sống cũng như đỡ đần gia đình. Bên cạnh đó, nhờ có nhan sắc và hình dáng cân đối, bà cũng sớm bén duyên với nghiệp diễn. Dù không hề được đào tạo về chuyên môn nhưng Thủy Tiên đã được mời đóng phim và giao vai chính trong phim “Vị đắng tình yêu” kết hợp với diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

Bộ phim đoạt doanh thu cao nhất thập niên 1990 ở Việt Nam với khoảng 500 triệu đồng tiền vé và giành giải Bông sen Vàng trong LHP Việt Nam 1993. Nhờ thành công vang dội đó, bà cũng trở nên nổi tiếng và được các hãng phim săn đón.

Dù vậy, màn bạc không phải là con đường lâu dài mà người phụ nữ này lựa chọn. Sau khi đã tham gia đóng vai chính của nhiều bộ phim và để lại những dấu ấn nhất định, Lê Hồng Thủy Tiên quyết định dừng lại sự nghiệp diễn xuất của mình và rẽ hướng sang một con đường mới.

Những cuộc rẽ hướng định mệnh

Về lý do chia tay màn ảnh, Thủy Tiên cũng từng chia sẻ rằng do không tìm được kịch bản ưng ý cũng như bản thân chỉ là “tay ngang” nên đã rút lui để không phụ tình cảm của công chúng. Dù vậy, với chuyện tình bi thương trong phim và hình ảnh thiếu nữ với vẻ đẹp thánh thiện, "đôi mắt tuyệt đẹp, ngây thơ, trong vắt" của nữ diễn viên cũng đã đủ khắc sâu và để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả một thời.

Sau đó, bà bất ngờ đăng kí trở thành một tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Những chuyến bay tới những phương trời mới của thế giới đã giúp người phụ nữ này gặp được người đàn ông thay đổi cuộc đời mình. Ngày đó, cô tiếp viên hàng không người Hà Nội đã gặp và quen một vị khách có tên Jonathan Hạnh Nguyễn, tổng giám đốc Tập đoàn IPPG. 

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên: Từ cô tiếp viên khiến tỷ phú Johnathan mê mệt đến bà hoàng của đế chế hàng hiệu tỷ đô, nhận tước Hiệp sĩ ở tuổi 51, thần thái và nhan sắc đỉnh cao - Ảnh 2.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên và chồng - ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch IPPG IPPG

Vị doanh nhân ấy đã lập tức bị chinh phục bởi nhan sắc và sự tinh tế của người đẹp và quyết tâm theo đuổi. Bằng một cách nào đó, tỷ phú này biết được lịch bay của mỹ nhân và đã đi mọi chuyến bay có bà phục vụ.

Lúc đầu, Thủy Tiên khá dửng dưng và không để tâm đến. Tuy nhiên, chính vì sự chân thành của người đàn ông chính chắn, trưởng thành, con tim bà cuối cùng cũng chịu "khuất phục." Tình yêu đơm bông từ đó cho đến năm 1995, họ chính thức về chung một nhà. 

Cũng từ thời điểm này, Thủy Tiên từ bỏ nghề tiếp viên hàng không và được chồng dẫn lối bước vào nghiệp kinh doanh.

Trở thành người phụ nữ thành công và quyền lực

Sau khi kết hôn, ông xã Johnathan chính là người dìu dắt, hướng dẫn và dạy bà Thủy Tiên từng đường đi nước bước trong lĩnh vực kinh doanh. 

Năm 1986, ông Johnathan Hạnh Nguyễn bắt tay xây dựng Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group) tại Philippines. Năm 1995, Thủy Tiên bắt đầu với Siêu thị Miền Đông rộng hơn 10.000 m² và có 24.000 mặt hàng. Dưới sự quản lý của bà, tập đoàn IPPG đã chính thức nhập khẩu và phân phối nhiều nhãn hàng có thương hiệu đến từ Mỹ và châu Âu với kim ngạch nhập khẩu trên hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Chia sẻ về quyết định lùi về sau để vợ tỏa sáng, ông Johnathan tự hào: "Lúc đầu, tôi chưa tin lắm, vẫn đứng sau, vẫn giám sát, điều hành. Nhưng sau 3 năm tôi đã nhận ra, người phụ nữ năng động hơn chúng tôi. Đàn ông như tôi nhiều khi nóng tính, quyết định có lúc nóng vội chứ đàn bà họ suy nghĩ điềm đạm, ra quyết định cũng rất nhanh chứ không cà rề cà rà. Tôi chỉ so sánh giữa tôi và bà Thủy Tiên, thì thấy tính mềm mại của người phụ nữ dễ giải quyết công việc hơn đàn ông".

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên: Từ cô tiếp viên khiến tỷ phú Johnathan mê mệt đến bà hoàng của đế chế hàng hiệu tỷ đô, nhận tước Hiệp sĩ ở tuổi 51, thần thái và nhan sắc đỉnh cao - Ảnh 3.

Không chỉ là người chồng mẫu mực, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn là người thầy chia sẻ kinh nghiệm thất bại cũng như thành công cho vợ mình.

Khi mới đảm nhiệm vị trí CEO của IPP, nhiệm vụ đầu tiên của Thủy Tiên là tiếp cận và làm thị trường cho ba thương hiệu: Burberry, Bally và Ferragamo. Với sự thông minh và nhanh nhạy của mình, bà đã lập nhiều phương án kinh doanh và thành công chốt được hợp đồng phân phối với tinh thần đôi bên đều có lợi. Trước không ít thái độ hoài nghi khi Chủ tịch IPP Group quyết định giao quyền điều hành cho vợ, bà Thủy Tiên đã chứng minh cho tất cả thấy rằng bà làm được, không những thế còn hoàn thành rất tốt nghiệm vụ của mình.

Hiện nay, bà đã "rời" Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) và tập trung cho việc quản lý 25 công ty gắn liền với việc độc quyền phân phối các thương hiệu thời trang cao cấp, doanh thu hàng năm lên tới 500 triệu USD với tham vọng là đạt tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD.

Mặc dù tên tuổi IPP Group gắn liền với sự nghiệp của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn hơn 30 năm nhưng ít người biết rằng 10 năm trong số có công lao của bà Thủy Tiên. Bà đã góp phần đưa IPPG từ một công ty chỉ phân phối ba thương hiệu thời trang năm 2010 trở thành một trong những doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất Việt Nam với hơn 25.000 nhân viên, 33 công ty con, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Nhắc đến thành công của mình, bà chia sẻ: "Tôi học mọi thứ kinh doanh từ A đến Z, vì vậy tôi có thể có được thành công ở mức cao như vậy". Bằng chính tài năng và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ của mình, bà đã thoát ra khỏi cái bóng của chồng và từng bước khẳng định bản lĩnh của bản thân trên thương trường khốc liệt.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên: Từ cô tiếp viên khiến tỷ phú Johnathan mê mệt đến bà hoàng của đế chế hàng hiệu tỷ đô, nhận tước Hiệp sĩ ở tuổi 51, thần thái và nhan sắc đỉnh cao - Ảnh 4.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên vinh dự nhận Huân chương công trạng - Tước hiệu Hiệp sĩ do Tổng thống Cộng hòa Ý tặng

Năm 2019, bà Thủy Tiên được tạp chí Forbes bình chọn vào Top 50 Nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Bà cũng nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý khác như: Huân chương lao động hạng ba, Bông hồng vàng - nữ doanh nhân tiêu biểu hai kỳ liên tục 2013-2016, Giải thưởng doanh nhân châu Á 2017/2018 và giải thưởng Đại sứ thương mại toàn cầu do thị trưởng TP Angeles - Mỹ trao tặng…Và mới đây nhất, bà Thủy Tiên tiếp tục chiến thắng giải thưởng Doanh nhân ASEAN 2021. 

Cái tên Lê Hồng Thủy Tiên không chỉ nổi tiếng trong phạm vi của nước Việt Nam mà còn được báo chí nước ngoài nhắc tới. Năm 2021, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên vinh dự nhận Huân chương công trạng - Tước hiệu Hiệp sĩ do Tổng thống Cộng hòa Ý trao tặng. Đây là danh hiệu cao quý nhất dành tặng người nước ngoài, góp phần khẳng định dấu ấn của phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong việc phát triển kinh doanh, các hoạt động xã hội.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, bà Thủy Tiên còn được biết đến là một nhà hoạt động xã hội cho quyền bình đẳng của phụ nữ Việt Nam. Bà được mời làm diễn giả trong "Đối thoại công - tư về nữ giới và kinh tế" và "Hội nghị của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC (ABAC) 2017" trong khuôn khổ APEC 2017.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên: Từ cô tiếp viên khiến tỷ phú Johnathan mê mệt đến bà hoàng của đế chế hàng hiệu tỷ đô, nhận tước Hiệp sĩ ở tuổi 51, thần thái và nhan sắc đỉnh cao - Ảnh 5.

Chia sẻ về vai trò lãnh đạo nữ trong doanh nghiệp, bà nói: "Bình đẳng giới không có nghĩa là ngồi yên đó chờ đợi nam giới và xã hội trao quyền, mà chính bản thân từng người phụ nữ nên nhận thức được giá trị của chính mình, tự nỗ lực phát huy những giá trị đó, nắm bắt cơ hội vươn lên để khẳng định mình".

Ngày 22/10/2021, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên đã được trao giải thưởng cá nhân ở hạng mục Lãnh đạo cam kết và hành động thúc đẩy bình đẳng giới tại lễ trao giải Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) của Liên Hiệp Quốc.

Có thể thấy rằng, nhờ sự dìu dắt của chồng cùng tài kinh doanh khôn khéo của bản thân, doanh nhân Thủy Tiên đã gặt hái được thành công đáng nể sau 17 năm kinh doanh, trở thành "bông hồng vàng" tiêu biểu của làng doanh nhân.

Đẹp quý phái, sang trọng ở tuổi ngũ tuần

Ngoài nổi tiếng vì sự thành công và độ giàu có, phu nhân của tập đoàn Liên Thái Bình Dương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về sắc vóc mặn mà và khí chất khó ai sánh bằng ở tuổi ngũ tuần.

Nếu như ở tuổi thanh xuân, nhan sắc của bà được miêu tả là có vẻ đẹp thánh thiện: "đôi mắt tuyệt đẹp, ngây thơ, trong vắt", "môi hồng mọng và ngọt ngào làm mềm lòng bất cứ người đàn ông nào” thì theo thời gian, doanh nhân Thủy Tiên giờ đây nhuận sắc và mặn mà hơn, là người phụ nữ đẹp sang trọng, quý phái lại có tiền tài, quyền lực.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên: Từ cô tiếp viên khiến tỷ phú Johnathan mê mệt đến bà hoàng của đế chế hàng hiệu tỷ đô, nhận tước Hiệp sĩ ở tuổi 51, thần thái và nhan sắc đỉnh cao - Ảnh 6.

Ở tuổi ngũ tuần, nữ CEO của IPP vẫn giữ được sắc vóc và thần thái khó ai sánh kịp.

Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 52, bên cạnh nhan sắc trẻ trung hơn tuổi, nữ doanh nhân cũng luôn luôn chú trọng đầu tư ở khoản thời trang mỗi khi xuất hiện. Không cần phải hở hang hay khoe dáng, bà vẫn luôn nổi bật nhờ thần thái ngút ngàn và gu ăn mặc sành điệu.

Giữa mọi kiểu trang phục, nữ CEO quyền lực rất chuộng diện những set trang phục kín đáo đảm bảo sự sang trọng và thời thượng của một quý phu nhân. Bà thường mặc trang phục đơn sắc hoặc mix những màu sắc tương đồng một cách tinh tế. Ngoài ra, các item như áo vest, sơ mi, quần âu cũng được quý bà diện để làm nổi bật lên phong thái của một doanh nhân thành đạt.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên: Từ cô tiếp viên khiến tỷ phú Johnathan mê mệt đến bà hoàng của đế chế hàng hiệu tỷ đô, nhận tước Hiệp sĩ ở tuổi 51, thần thái và nhan sắc đỉnh cao - Ảnh 7.

Bà mẹ Thủy Tiên sang trọng và thanh lịch khi sánh bước bên con gái Tiên Nguyễn.

Nhiều năm trôi qua, bà Lê Hồng Thủy Tiên chưa từng cho thấy sự tuột dốc trong khoản nhan sắc mà càng ngày càng nhuận sắc, tươi trẻ hơn. Mỗi lần bà xuất hiện cùng chồng hoặc con cái trong các sự kiện đều thu hút sự chú ý và dành được nhiều lời khen ngợi về độ sang trọng cùng nét đẹp vượt thời gian. 

(Tổng hợp)

https://cafef.vn/doanh-nhan-le-hong-thuy-tien-tu-co-tiep-vien-khien-ty-phu-johnathan-me-met-den-ba-hoang-cua-de-che-hang-hieu-ty-do-nhan-tuoc-hiep-si-o-tuoi-51-than-thai-va-nhan-sac-dinh-cao-20220307001650532.chn

Ánh Lê

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên