MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần

22-01-2019 - 08:29 AM | Xã hội

Cứ vào Chủ nhật hàng tuần, người dân quanh vùng lại nhộn nhịp mang các sản phẩm của gia đình tự trồng hoặc tự sản xuất đến đây trao đổi, buôn bán.

Nằm giữa khu phố cổ của thị trấn Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), chợ phiên Đồng Văn được họp mỗi tuần 1 lần vào ngày Chủ nhật. Đây là nơi trao đổi, buôn bán hàng hóa lớn nhất ở cao nguyên Đồng Văn - Mèo Vạc. Chợ trở thành nét đẹp sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của các dân tộc vùng cao Hà Giang.

Ngay từ tờ mờ sáng, khi mà sương mờ còn giăng mắc, đồng bào Dao, Mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô…trong các bản bắt đầu kéo nhau vượt qua mấy ngọn núi để kịp xuống chợ và họ dành cả ngày ở chợ phiên để mua sắm, vui chơi, ăn uống. Không khí ngày chợ phiên vì thế mà trở nên nhộn nhịp và sặc sỡ sắc màu.

Chợ diễn ra trên một khu đất rộng, thu hút rất nhiều mặt hàng (nông sản, rau quả, thịt thà, thổ cẩm…). Chủ nhật dường như đã trở thành ngày hội đối với người dân nơi đây. Đồng bào đến với chợ phiên Đồng Văn ngoài mua bán, trao đổi hàng hóa còn để giao lưu, gặp gỡ mọi người, tụ tập bè bạn... Chợ phiên Đồng Văn trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống , văn hóa của người dân Hà Giang.

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Ngay từ 4h sáng các mặt hàng đã được đưa ra bày bán

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 2.

Người dân giao dịch mua bán phải dùng đèn pin để soi

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 3.

Các thiếu nữ Mông xúng xính trong bộ váy áo sặc sỡ nô nức xuống chợ.

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 4.

Nướng bánh bên bếp lửa

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 5.

Xuống chợ gần như là một tập tục, thói quen và đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt của đồng bào dân tộc vùng cao.

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 6.

Địu hàng xuống chợ

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 7.

Người phụ nữ thử rượu trước khi chọn mua 

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 8.

Những đặc sản của vùng cao nguyên đá.​

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 9.

Đủ các mặt hàng nông sản, từ rau, trứng... đến chim bồ câu.

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 10.

Người dân chủ yếu xuống chợ để vui chơi và mua sắm những vật dụng cần thiết

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 11.

Một khu vực dành riêng cho mua bán trâu, bò...

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 12.

Lá dong gói bánh chưng 

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 13.

Người phụ nữ đang lựa chọn cho mình đôi giày

Độc đáo chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần - Ảnh 14.

Chợ phiên Đồng Văn là một nét đẹp độc đáo của miền đất địa đầu Tổ quốc.

Theo Mai Đỉnh - Hải Đăng

Công Lý

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên