MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn”

06-07-2022 - 14:35 PM | Sống

Hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh ở Thừa Thiên Huế đã về tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát để dâng hương, cầu nguyện gặp được nhiều may mắn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 1.

Theo đó, từ ngày 5/7, rất nhiều sĩ tử cùng các bậc phụ huynh ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nằm ở xã Thủy Bằng (TP Huế) để cầu nguyện với mong muốn gặp được nhiều may mắn, mọi điều suôn sẻ trong kỳ thi sắp đến.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV sáng 6/7, từ khoảng 5h sáng đã có rất đông các sĩ tử đổ về, đứng trước tượng Phật để lễ phật, dâng hương, cầu nguyện điều may mắn cho kì thi sắp tới.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 3.

Theo các sĩ tử, việc đi chùa Phật đứng để dâng hương với mong muốn cầu nguyện cho một kỳ thi gặp nhiều may mắn.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 4.

Mặt khác, khuôn viên nơi tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát toạ lạc nằm ở ngọn đồi cao, không khí trong lành cũng là cách để các sĩ tử giải tỏa bớt những căng thẳng sau thời gian dài ôn tập, có tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào một kỳ thi cực kỳ quan trọng.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 5.

Trước khi đến đây, các sĩ tử mang theo hương và chai nước đặt dưới nền trước tượng Phật để cầu khấn. Những chai nước sau đó sẽ được các sĩ tử dùng để uống với mong muốn mọi việc sẽ được xuyên suốt trong lúc làm bài thi.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 6.

Ngoài nước lọc, các sĩ tử còn mang thêm sách, vòng tay, bút, máy tính, tài liệu ôn thi... đặt trước tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với mình trong kỳ thi.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 7.

Một sĩ tử trong trang phục đi lễ chùa tới dâng hương, cầu nguyện.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 8.

Ngoài các sĩ tử, các bậc phụ huynh cũng đi cùng con mình tới để cầu nguyện những điều may mắn cho con trước khi bước vào kì thi.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 9.

Em Lê Thị Mỹ Duyên - học sinh trường THPT Thuận An cho biết, năm nay em đặt nguyện vọng thi vào trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. "Đến thời điểm hiện tại, về kiến thức cơ bản em đã nắm khá vững, tuy nhiên hôm nay em đi cùng với bạn lên đây để cầu cho mình sức khỏe và may mắn trong kỳ thi sắp tới", Duyên nói.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 10.
Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 11.
Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 12.

Các sĩ tử dâng hương cầu nguyện trước tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát.

Độc đáo hình ảnh hàng trăm sĩ tử mang bút, sách và nước lọc đến tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cầu may mắn trước ngày “vượt vũ môn” - Ảnh 13.

Theo kế hoạch, sáng nay (6/7), các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 họp cán bộ làm công tác coi thi. Buổi chiều, thí sinh tới điểm thi để làm thủ tục dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ 7/7-8/7. Thí sinh tham dự kỳ thi làm 4 bài thi bắt buộc gồm Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thí sinh làm bài theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

 

Theo Hoàng Dũng

Gia đình và xã hội

Trở lên trên