MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đời người chẳng cần đao to búa lớn, buông được 3 điều không cần thiết vận mệnh ắt đi lên

26-03-2021 - 22:00 PM | Sống

Đời người chẳng cần đao to búa lớn, buông được 3 điều không cần thiết vận mệnh ắt đi lên

"Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu", đỉnh cao đời người không phải tranh đấu mà là biết giữ im lặng.

EQ cao là gì? Có người đáp: "Biết tiến, biết lui, biết so đo. Tức là không làm cho bản thân khó xử, cũng không làm cho những người xung quanh khó chịu".

Thật vậy, những người có EQ cao nói và làm việc gì cũng có chí tiến thủ, dễ dàng thu hẹp khoảng cách, tự nhiên ngày càng được nhiều người biết đến. Nếu làm được "ba điều không cần thiết" sau đây khi đối nhân xử thế, EQ của bạn sẽ ngày càng cao, con đường ngày càng rộng mở.

01

Không cần phải nói ra tất cả mọi thứ

Khi gặp những người ở đẳng cấp khác nhau, bạn không cần phải thể hiện mọi thứ mình biết, chỉ cần im lặng.

Một nhà văn nổi tiếng trong giới văn học, đã từng có một trải nghiệm như vậy:

Có lần, khi đi ăn nhà hàng, có hai mẹ con ngồi bàn bên cạnh, bà mẹ liên tục nhắc nhở đứa con không được chạy nhảy để bị thương. Nhưng không lâu sau, người mẹ bỏ đi thì xảy ra chuyện, trên ghế chỉ còn lại đứa con, đứa trẻ mải chơi muốn trèo lên bàn nên bị trượt chân mấy lần.

Nhà văn sợ đứa trẻ bị ngã nên vội vàng bế đứa trẻ lên. Kết quả là đứa trẻ bất ngờ khóc thét, người mẹ nghe thấy tiếng động quay lại, chưa cần biết sự việc ra sao bà đã quát mắng: "Sao ông bắt nạt con tôi?".

Trước những lời mắng mỏ, Ji Xianlin không nói một lời, nhưng những người xung quanh không thể chịu đựng được và bắt đầu bênh vực: "Đứa trẻ xém chút nữa bị ngã. Ông này tốt bụng giúp con. Cô còn lớn tiếng à?".

Như mọi người đều biết, đây là cách thông minh nhất để giải quyết vấn đề, không thanh minh nhưng sự thật vẫn là sự thật, đồng thời cũng phản ánh sự "tu dưỡng" của bản thân.

Đôi co và tranh cãi vì một vấn đề nhỏ nhặt là hành vi của người có EQ thấp. Hãy nhớ rằng, một khi đối mặt với những bất đồng, bạn không cần phải tranh cãi đến cùng, hãy giữ một trái tim nhân hậu và vị tha, và đừng đặt mọi thứ lên bàn cân.

Đời người chẳng cần đao to búa lớn, buông được 3 điều không cần thiết vận mệnh ắt đi lên - Ảnh 1.

Đừng bao giờ tranh cãi với những người có trình độ khác mình và làm những việc tiêu hao không cần thiết. Tốt hơn hết là bạn nên tập trung thời gian và sức lực để cải thiện bản thân và làm cho bản thân hạnh phúc.

02

Người không chung tam quan, không cần thiết phải thuyết phục

Có một câu chuyện như sau: Người đàn ông giàu có đang nằm trên ghế nghỉ ngơi trên bãi biển, và thấy một người đánh cá cũng đang thư giãn trong ánh nắng mặt trời, anh ta hỏi: "Tại sao ông không đi câu cá và kiếm nhiều tiền hơn?"

Người câu cá trả lời: "Hôm nay tôi câu được cá, chiều nay tôi sẽ nghỉ ngơi!".

Người đàn ông giàu có thuyết phục: "Vẫn còn sớm, ông có thể kiếm được nhiều tiền ông chăm chỉ hơn nữa, và ông có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn như tôi trong tương lai".

"Nhưng tôi đã tận hưởng ở cái bãi biển này cả đời rồi!", người đánh cá vặn lại. Sau đó, hai người tranh luận và cuộc tranh cãi không có kết quả. Cho đến tối cuối cùng họ trở về nhà trong tức giận.

Nghĩ kỹ lại, thật ra những gì hai người nói không sai, tận hưởng cuộc sống sớm hay muộn cũng không quan trọng, chỉ là quan niệm khác nhau mà thôi.

Vì tam quan không hòa hợp nên không cần làm ồn ào, chỉ cần sống ở hiện tại và bước đi trên con đường mình đã đặt ra là đủ. Bạn biết đấy, ở cạnh những người có quan điểm khác thực sự rất mệt mỏi. Mọi sự cố chấp và hành động của bạn đối với đối phương không thể thay đổi điều gì, thậm chí còn bị coi là tự cao tự đại.

Ngược lại, bạn sẽ rất thoải mái khi ở bên những người đồng điệu về ba quan điểm, hiểu và tôn trọng nhau, chia sẻ buồn vui mà không phán xét. Vì vậy, đối với những người không có cùng quan điểm, không cần phải ép mình chấp nhận hay tranh cãi, đó là do bạn chưa tìm đúng người thôi.

Hãy đi cùng những người có cùng quan điểm, trở thành bạn tâm giao trong cuộc sống của nhau, cộng sự ăn ý trong công việc, có thể chia sẻ về tình cảm, như vậy mới là hạnh phúc.

Đời người chẳng cần đao to búa lớn, buông được 3 điều không cần thiết vận mệnh ắt đi lên - Ảnh 2.

03
Những người đã muốn rời đi, đừng ép họ ở lại

Mỗi người có những con đường khác nhau, đừng ép buộc ai đó phải đi theo con đường của chính mình. Trong cuộc sống, chỉ cần bạn thấy quan niệm của người khác khác với quan niệm của mình và dự định tương lai của đối phương cũng rất khác, thì hãy mạnh dạn đi con đường của mình và đừng nghĩ đến việc thay đổi bất cứ điều gì.

Một đời người không dài, vì vậy thay vì lãng phí thời gian cho những người không quan tâm, tốt hơn hết hãy cố gắng làm giàu cho bản thân. Như người ta nói, trồng cây ngô đồng sẽ thu hút phượng hoàng. Chỉ cần bạn ngày một tốt hơn, bạn sẽ gặp được người bạn đời lý tưởng của mình.

Thực tế, để trở thành một người có EQ cao không khó, điều quan trọng là bạn phải học cách suy nghĩ và làm chủ trí tuệ trong cuộc sống của mình. Tương lai không xa, chỉ cần bạn từng bước từng bước tu luyện 3 bài học trên, bạn sẽ mở ra cho mình con đường mới hứa hẹn nhiều hơn nữa!

Nguồn: Aboluowang

Thuỳ Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên