MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đối thoại với bộ trưởng: Giáo viên mầm non ngày làm 11 tiếng, lương dưới 5 triệu/tháng

15-08-2023 - 10:45 AM | Xã hội

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn với cán bộ, nhà giáo trong cả nước sáng 15-8, nhiều giáo viên mầm non ở các đầu cầu bày tỏ tâm tư khi thời gian làm việc hiện nay của giáo viên mầm non quá nhiều nhưng mức lương chưa tương xứng

Ý kiến mở đầu, giáo viên đến từ một trường mầm non ở tỉnh Điện Biên, cho biết theo quy định, thời gian làm việc của giáo viên mầm non hiện nay là 8 giờ/ngày, thế nhưng trong thực tế mỗi giáo viên làm việc từ 10-11 giờ/ngày, và "không còn thời gian cho gia đình".

Nói về nỗi vất vả của giáo viên mầm non, giáo viên này cho biết, phải một ngày trải nghiệm làm giáo viên mầm non thì mới thấu hiểu nỗi vất vả của nghề. "Vất vả là thế, nhưng hiện nay lương của một giáo viên mới ra trường chỉ dưới 5 triệu đồng, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu cuộc sống. Chưa kể, vì thiếu giáo viên, nên trong thực tế, có nhóm lớp hơn 30 trẻ nhưng chỉ có một cô giáo phụ trách".

Đối thoại với bộ trưởng: Giáo viên mầm non ngày làm 11 tiếng, lương dưới 5 triệu/tháng - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT trong chương trình đối thoại với giáo viên

Cô Dương Thị Thanh Hồng, giáo viên mầm non ở tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đặc thù công việc nặng nhọc, nên độ tuổi nghỉ hưu trên 55 tuổi là không hợp lý.

Lắng nghe những ý kiến này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, chia sẻ công việc của giáo viên mầm non là lao động nặng nhọc, tuy nhiên chế độ chính sách chưa đảm bảo. "Ý kiến các cô lãnh đạo bộ rất chia sẻ. Bởi tất cả chúng ta trông một đứa trẻ thôi là đã vất vả"- ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng bày tỏ, thời gian qua, Đảng, Chính phủ cũng đã quan tâm đến thầy, cô bằng nhiều chính sách, có chính sách ưu tiên, ví dụ như ngoài lương còn có phụ cấp ưu đãi. Các chính sách đều đã có sự lưu ý đến lao động của các thầy, cô. "Mặc dù vậy, tổng cộng lại thì mức lương giáo viên mầm non rất thấp, chưa tương xứng với công sức".

Trong nhiều lần, lãnh đạo bộ cũng đã bày tỏ ý kiến về các vấn đề này, Chính phủ đã giao cho bộ làm việc với Bội Nội vụ. "Trước hết là nâng phụ cấp ưu đãi cho giáo viện mầm non, tiểu học. Dự kiến phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non thêm 10%. Tuy nhiên việc này cần thống nhất thêm với Bộ Tài chính, trình chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan "- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin.

Người đứng đầu ngành GD-ĐT cả nước cũng cho biết, Bộ GD-ĐT đã kiên trì nêu ý kiến giáo viên mầm non thuộc nhóm lao động nặng nhọc và giữ độ tuổi nghỉ hưu như cũ. "Theo tôi biết thì Bộ Lao động thương binh Xã hội đã lưu ý ý kiến của chúng ta", ông Sơn chia sẻ.

6.500 câu hỏi và gần 1 triệu người tham dự

Phát biểu mở đầu chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cho biết ngành GD-ĐT đang triển khai những việc rất lớn và rất khó, có việc khó tựa như rời non lấp bể. Để làm được những việc khó thì phải đồng tâm hiệp lực, việc càng khó càng lớn thì càng cần phải hiệp lực đồng tâm, cả triệu người cùng nhìn về một phía thì việc khó mấy, lớn mấy chúng ta cũng làm được.

“Với trên 6.500 câu hỏi chuyển về bằng nhiều kênh và nhiều con đường khác nhau, một buổi hay nhiều ngày tôi cũng không thể trả lời hết được. Trong thời gian có hạn, sẽ mời các nhà giáo từ một số tỉnh thành phát biểu ý kiến, nêu vấn đề và tôi cùng lãnh đạo Bộ và các vụ, cục sẽ trao đổi, chắc cũng chỉ được một số lượng vô vùng nhỏ so với số ý kiến đó. Sau hôm nay tôi sẽ tổ chức và chỉ đạo các vụ, cục tiếp tục phân tích các câu hỏi và có cách trả lời theo các chủ đề và quan trọng hơn là lắng nghe các ý kiến để điều chỉnh chính sách”, ông Sơn nói.

Theo Phương Nam

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên