MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018 thua 3 trong 7 trận gần nhất

17-10-2018 - 09:21 AM | Sống

Sự phung phí khiến Malaysia không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ Kyrgyzstan trong trận giao hữu diễn ra vào tối ngày 16/10.

Bước vào trận giao hữu với đối thủ Kyrgyzstan xếp trên 80 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (91 và 171), HLV Tan Cheng Hoe tung ra sân đội hình có khá nhiều sự thay đổi so với chiến thắng 4-1 trước Sri Lanka hồi tuần trước. Hàng loạt cái tên chủ chốt như Syazwan Andik, Khairul Fahmi hay Syahmi Safari đồng loạt trở lại.

Sau quãng thời gian đầu gặp khó trước lối đá tốc độ của đội bóng đến từ Trung Á, Malaysia dần lấy lại thế trận và tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm. Trong 45 phút đầu tiên, cơ hồi đáng kể nhất được "Những chú hổ" tạo ra phải kể đến cú dứt điểm chạm xà ngang của Idlan.

Sang hiệp 2, thế trận nhỉnh hơn vẫn thuộc về phía thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Tuy nhiên, khi chưa cụ thể hóa được những cơ hội, Malaysia đã phải nhận bàn thua. Từ một tình huống không quá nguy hiểm ở phút 68, bóng từ cú sút của Musabekov Farkhat chạm chân một đồng đội và bật đến đúng vị trí của Sagynbaev Bekzhan. Tiền vệ 24 tuổi không bỏ lỡ, dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Fahmi.

Đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018 thua 3 trong 7 trận gần nhất - Ảnh 1.

Đội hình ra sân của Malaysia trong trận đấu với Kyrgyzstan.

Đây là trận thứ tư liên tiếp thủng lưới của Malaysia và điểm yếu nơi hàng thủ vẫn chưa được nhà vô địch AFF Cup 2010 khắc phục. Bên cạnh Kyrgyzstan, hàng thủ của "Những chú hổ" còn bị xuyên thủng bởi cả Campuchia hay Sri Lanka.

Khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà dồn đội hình lên cao và tạo ra không ít tình huống ngon ăn. Họ còn được chơi hơn người ở phút 80 khi Iusupov Mustafa nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Tuy nhiên, Malaysia bất lực trong việc tìm bàn gỡ và không thể nâng chuỗi trận thắng lên con số 3.

Trước thềm AFF Cup 2018, Malaysia còn thêm một trận đấu thử nghiệm với Maldives vào ngày 3/11. Tại giải vô địch Đông Nam Á, Malaysia nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar.

Theo Tiến Thành

Trí thức trẻ

Trở lên trên