MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đôi vợ chồng ở Hạ Long "chung lưng đấu cật", tích cóp mỗi tháng 15 triệu, sau 3 năm xây được nhà nửa tỷ

09-02-2022 - 14:34 PM | Lifestyle

Sở hữu ngôi nhà trị giá nửa tỷ đồng là công sức 'chung lưng đấu cật' của hai vợ chồng. Đây sẽ là tổ ấm hạnh phúc của gia đình chị Yến sau những ngày làm việc vất vả.

Quyết định ra riêng, xây nhà sau khi dành dụm được số vốn gần 500 triệu

Chị Yến Vũ và gia đình hiện đang sống tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Là một người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân chị Yến không còn đặt nặng vấn đề tiền bạc, tiến thêm bước nữa với người hiện tại vì thấy rằng anh là người biết chăm lo cho cuộc sống, yêu thương cả người con riêng của mình.

"Mình và anh đều có tư tưởng hiện đại cả trong suy nghĩ và lối sống. Gia đình hai đứa đều không phải khá giả, nên sau khi về chung sống anh chọn công việc đi biển mưu sinh. Mặc cho đầu sóng ngọn gió vất vả tới đâu cũng không quản ngại chỉ mong cả gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn", chị Yến chia sẻ.

Đôi vợ chồng ở Hạ Long chung lưng đấu cật, tích cóp mỗi tháng 15 triệu, sau 3 năm xây được nhà nửa tỷ - Ảnh 1.

Mảnh đất vườn trước khi xây dựng của gia đình chị Yến.

Trước khi có tổ ấm hiện tại, hai vợ chồng chị Yến sống với bố mẹ chồng và hai người anh em của chồng. Con trai riêng của chị Yến lúc đó vào lớp 1 và hai vợ chồng có 1 con gái chung. Vì muốn hai con có không gian học tập và vui chơi nên chồng chị Yến quyết định chuyển ra miếng đất vườn để xây nhà và ở riêng.

Sau khoảng 3 năm cố gắng thì hai vợ chồng cũng dành dụm được khoảng 500 triệu. Số tiền này của hai vợ chồng được tích cóp bằng cách mỗi tháng sẽ để ra nhiều nhất là 15 triệu tiết kiệm sau khi đã chi tiêu cho việc ăn uống và học hành của con cái.

Có số vốn đó trong tay, hai vợ chồng mình có nền tảng để lên kế hoạch xây nhà. "Đêm nào mình cũng tưởng tượng về ngôi nhà mới sẽ như thế nào, xây ra sao, phòng ốc đặt thế nào là đẹp. Hai vợ chồng cùng nhau tính toán gạch đá, sắt thép sao cho vừa đủ để tiết kiệm nhất. Cứ nâng lên lại đặt xuống vì kinh tế chỉ cho phép đúng bằng đấy nên phải cân đối căng não rất nhiều", chị Yến chia sẻ.

Đôi vợ chồng ở Hạ Long chung lưng đấu cật, tích cóp mỗi tháng 15 triệu, sau 3 năm xây được nhà nửa tỷ - Ảnh 2.

Ngôi nhà sau khi hoàn thiện phần thô của hai vợ chồng.

Xây nhà kiểu tiết kiệm vì số vốn ít

Được biết, diện tích đất nhà chị Yến là 3,4mx13m. Nhà chị Yến xây là dạng gác lửng nên chia được 1 phòng khách, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 1WC và 1 phòng thờ. Mảnh đất xây dựng nằm gần sông nên chị Yến chọn cách làm mái tôn rồi đóng trần thạch cao cho an toàn và để tiết kiệm chi phí. Gác lửng chị cũng không chọn đổ bê tông vì có sẵn đồ tận dụng.

Đôi vợ chồng ở Hạ Long chung lưng đấu cật, tích cóp mỗi tháng 15 triệu, sau 3 năm xây được nhà nửa tỷ - Ảnh 3.
Đôi vợ chồng ở Hạ Long chung lưng đấu cật, tích cóp mỗi tháng 15 triệu, sau 3 năm xây được nhà nửa tỷ - Ảnh 4.

Ngôi nhà của gia đình chị Yến sau khi được xây dựng hoàn tất.

"Mình tiết kiệm được rất nhiều tiền nhờ cách làm này và cũng chưa thấy nhược điểm của nó. Ban đầu vì tiết kiệm kinh tế nên mình định làm sàn gỗ lát nhưng nghĩ sẽ dải cát lên thì đi sẽ êm chân hơn và quyết định đó là đúng đắn.

Vấn đề về cầu thang mình cũng tiết kiệm hết mức có thể những gì làm được trong tầm tay như sơn và chống thấm. Quan trọng nhất là khi xây nhà mọi thứ đã định sẵn trong đầu nên khi xây đến đâu, cửa sổ như nào đều có phương án rồi.

Khi mọi thứ dần hoàn thiện thì tiền cũng sắp cạn. Lúc này chồng luôn động viên mình rằng cứ xây như nào em muốn kinh tế để anh đi vay mượn thêm. Vì đây là tổ ấm mà tôi muốn vợ chồng ở nên tôi đã đổ hết tâm huyết vào nó".

Đôi vợ chồng ở Hạ Long chung lưng đấu cật, tích cóp mỗi tháng 15 triệu, sau 3 năm xây được nhà nửa tỷ - Ảnh 5.
Đôi vợ chồng ở Hạ Long chung lưng đấu cật, tích cóp mỗi tháng 15 triệu, sau 3 năm xây được nhà nửa tỷ - Ảnh 6.

Phòng ngủ của hai vợ chồng và con.

Sau 3 năm lấy nhau thì vợ chồng mình cũng đã có tổ ấm riêng. "Mình không dám khen nhà đẹp nhưng thấy nó vừa và rẻ nên cũng muốn truyền động lực tới cho mọi người. Tất tần tật cả nội thất có chi phí xấp xỉ gần 500 triệu vừa với tài chính lúc đó của hai vợ chồng. Toàn bộ từ móng đến nội thất đều do vợ chồng mình sắp xếp và lựa chọn".

Tới hiện tại thì mọi thứ đã đi vào hoàn thiện. Thành quả khiến chị Yến và chồng rất ưng ý và hạnh phúc. "Mình chỉ muốn nhắn nhủ tới mọi người rằng, đừng bao giờ nản lòng trước số phận, công việc và cuộc sống có thể chưa thuận nhưng nếu biết cố gắng thì chắc chắn sẽ được đền đáp. Hãy cứ yêu thương nhau thật nhiều sống tích cực hơn rồi mọi thứ sẽ tự an bài cho bạn".

Đôi vợ chồng ở Hạ Long chung lưng đấu cật, tích cóp mỗi tháng 15 triệu, sau 3 năm xây được nhà nửa tỷ - Ảnh 7.
Đôi vợ chồng ở Hạ Long chung lưng đấu cật, tích cóp mỗi tháng 15 triệu, sau 3 năm xây được nhà nửa tỷ - Ảnh 8.

Bài viết ghi theo chia sẻ của nhân vật - Ảnh: NVCC


https://afamily.vn/doi-vo-chong-o-ha-long-chung-lung-dau-cat-tich-cop-moi-thang-15-trieu-sau-3-nam-xay-duoc-nha-nua-ty-20220125125656007.chn

Theo Hồng Nhung

Nhịp sống Việt

Trở lên trên