MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động đất 6,3 độ làm rung chuyển Tây Tạng, Trung Quốc

24-04-2019 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Trận động đất ở tọa độ 28,40 độ vĩ Bắc và 94,61 độ kinh Đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 10km.

Vào lúc 4h15’ sáng 24/4 (theo giờ địa phương), tại huyện Mặc Thoát (Mêdog) thuộc thành phố Lâm Tri (Nyingchi), khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất 6,3 độ. Trận động đất ở tọa độ 28,40 độ vĩ Bắc và 94,61 độ kinh Đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 10km.

Động đất 6,3 độ làm rung chuyển Tây Tạng, Trung Quốc - Ảnh 1.

Trận động đất từng xảy ra năm 2017 tại Nyingchi. Ảnh: KT

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thiệt hại do trận động đất gây ra.

Huyện Mặc Thoát được coi là nơi hoang vu nhất ở Tây Tạng, cách thủ phủ Lhasa 750km và có khoảng 14.000 người sinh sống. Năm 2013, huyện này là nơi cuối cùng trong hơn 2.100 đơn vị hành chính cấp huyện của Trung Quốc được thông đường quốc lộ.

Trước khi xây dựng tuyến đường quốc lộ tới đây, người dân bản địa muốn đi lại phải vượt qua rất nhiều đoạn đường núi hiểm trở, thường xuyên xảy ra sạt lở đất.

Theo PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên