MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động đất mạnh giáng xuống Mexico, 119 người chết

20-09-2017 - 07:46 AM | Tài chính quốc tế

Một trận động đất cấp độ 7,1 làm rung chuyển miền Trung Mexico hôm 19-9, giết chết ít nhất 119 người và làm nhiều tòa nhà bị sụp đổ.

Hàng chục tòa nhà bị chôn vùi trong đống đổ nát ở những khu vực đông dân cư tại thủ đô Mexico City và các bang lân cận. Thị trưởng Miguel Angel Mancera cho biết có khoảng 30 người thiệt mạng tại thủ đô Mexico City, trong khi giới chức bang Morelos xác nhận ít nhất 54 nạn nhân đã tử vong ở bang này.

Giám đốc Cơ quan phòng chống thảm họa bang Puebla, Carlos Valdes, nói rằng trận động đất cũng giết chết 26 người trong khu vực. Còn tại bang State of Mexico ghi nhận 9 trường hợp thiệt mạng, theo Thống đốc Alfredo del Mazo.


Một tòa nhà ở Mexico City bị sập sau trận động đất. Ảnh: ABC NEWS

Một tòa nhà ở Mexico City bị sập sau trận động đất. Ảnh: ABC NEWS

Hàng ngàn cư dân chạy ra khỏi nhà và tập trung trên đường phố với tâm trạng hoảng loạn. Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất cấp độ 7,1 xảy ra lúc 13 giờ 14 phút ngày 19-9 (giờ địa phương). Tâm chấn trận động đất nằm gần thị trấn Raboso, bang Puebla, cách Mexico City khoảng 123 km về phía Đông Nam.

Trước đó cùng ngày, nhiều khu vực ở Mexico City đã chuẩn bị cho lễ tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất năm 1985 làm chết hàng ngàn người và khiến phần lớn thủ đô của Mexico bị tàn phá. Trận động đất mới dường như không liên quan đến trận động đất cấp độ 8,1 xảy ra ở bờ biển phía Nam Mexico vào ngày 7-9 vừa qua.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

Trở lên trên