MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Nai triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, dựng cả văn phòng công chứng để lừa bán đất “ma”

18-06-2021 - 16:06 PM | Bất động sản

Đồng Nai triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, dựng cả văn phòng công chứng để lừa bán đất “ma”

Tối 17/6/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá một đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả lừa đảo nạn nhân chiếm đoạt 4 tỷ đồng.

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Hoàng Thị Kiều Trang (SN 1988, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa), Hoàng Thị Trang (SN 1993, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Nga (SN 1991, ngụ thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giấy tờ giả.

Ba người phụ nữ này đã thuê nhà dựng lên cả phòng công chứng giả, làm giả hàng loạt giấy tờ hộ khẩu, CMND, sổ đỏ, tạo các con dấu, chữ ký giả lừa bán đất khống với số tiền hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Trươc đó, vào ngày 24/9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N. T. T.N (sinh năm 1978, ngụ Q8, phường 3, Tp.HCM) tố cáo nhóm đối tượng làm giả giấy chứng nhận QSDĐ, giả giấy CMND, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả chiếm đoạt tiền của bà N.T.T.N, ông V. Q. H (sinh năm 1967, ngụ phường Bình Trưng Tây, Tp.HCM) và ông P.C.T (sinh năm 1966, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM) với số tiền 4 tỷ đồng.

Đồng Nai triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, dựng cả văn phòng công chứng để lừa bán đất “ma” - Ảnh 1.

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, vụ việc này được triệt phá vào tối 17/6/2021. Ảnh: Công An Đồng Nai

Điều tra bước đầu xác định theo phân công của nhóm, Kiều Trang đã tìm thông tin liên quan thửa đất tại phường Thống Nhất, Tp.Biên Hoà sau đó thuê người làm giả một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất trên. Trang cũng làm giả 1 giấy CMND, 1 sổ hộ khẩu giả mang tên Nguyễn Thị Ngoan nhưng lại dán hình của Trang trên CMND.

Sau đó, cả nhóm thuê căn nhà ở khu phố 1, phường An Bình (TP Biên Hòa) dựng lên cả một phòng công chứng giả mang tên Văn phòng công chứng Trấn Biên số 1 với đầy đủ ban bệ, vật tư dụng cụ văn phòng và thuê cả người đóng giả nhân viên.

Để thực hiện giao dịch, Hoàng Thị Trang cùng Nga dẫn khách hàng là bà N. và ông T. đến văn phòng công chứng do nhóm lập nên. Quá trình giao dịch, Kiều Trang đã soạn sẵn ba bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó bên bán là Nguyễn Thị Ngoan do Hoàng Thị Trang đóng giả. Sau khi hai bên ký hợp đồng, Kiều Trang ký giả tên công chứng viên, rồi đóng mộc giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán. Lúc này ông T. đã chuyển đủ số tiền 4 tỉ đồng "mua đất", trong đó có 2 tỉ đồng tiền mặt và 2 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Trang.

Sau khi chiếm đoạt tiền chia nhau, nhóm "nữ quái" tiêu hủy toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả rồi bỏ trốn.

Sau khi phá án tối 17/6, Công An Đồng Nai khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ tổng cộng số tiền 1 tỷ 393 triệu đồng. Số tiền hơn 2, 6 tỷ đồng Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga khai nhận đã trả nợ nhóm cho vay nặng lãi ở TP Hải Phòng và một số người khác.

Bảo Anh (TH)

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên