MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết

14-02-2021 - 08:59 AM | Xã hội

Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết

Hàng ngàn người dân Thủ đô thực hiện đeo khẩu trang, nước sát khuẩn khi đổ về các đền, chùa trên địa bàn Hà Nội để cầu bình an, hạnh phúc cho năm mới vào mùng 2 Tết (13-2 dương lịch).

Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đang diễn ra, các đền, chùa trên địa bàn TP Hà Nội đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ai ai cũng đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn.

Theo ghi nhận vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (13-2 dương lịch), hàng ngàn người dân đã đổ về các đền, chùa của Thủ đô như chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn, đền Quán Thánh... cầu bình an và hạnh phúc dịp đầu xuân. Tất cả người dân đều trang bị đầy đủ khẩu trang và tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 tại những nơi đông người. Tại các chùa, đền được treo các biển báo yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn trước khi vào cổng.

Anh Nguyễn Thành Nam (quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chúng tôi đi lễ chùa đầu năm đều phải tuân thủ các quy định về phòng dịch, trước hết là để bảo vệ bản thân, sau đó là bảo vệ cộng đồng. Hy vọng năm mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn và người dân sẽ không phải lo lắng về dịch bệnh".

Một số hình ảnh ghi nhận tại các chùa, đền trên địa bàn TP Hà Nội:

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 1.

Hàng ngàn người có có măt tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội)

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 2.

Đa số người dân Thủ đô đi chùa , đền đều ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 3.

Việc đi chùa dịp đầu xuân năm mới để cầu bình an và hạnh phúc là nhu cầu của người dân Việt Nam nói chung và người dân Thủ đô nói riêng

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 4.

Tại trước cửa ra vào chùa Trấn Quốc có biển thông báo "đề nghị người dân đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn mới vào chùa"

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 5.

Tại cổng vào đền Quán Thánh (quận Tây Hồ, Hà Nội), lực lượng chức năng túc trực để nhắc nhở và yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang trước khi vào trong đền

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 6.

Công tác phòng dịch tại đền Quán Thánh được thực hiện nghiêm ngặt, tất cả người dân trước khi vào đền đều được lực lượng chức năng xịt khuẩn tay và kiểm tra khẩu trang

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 7.

Người dân sử dụng nước sát khuẩn

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 8.

Người dân xin chữ của các ông Đồ

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 9.

Tất cả đều phải đeo khẩu trang thực hiện đúng khuyến cáo của Bộ Y tế

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 10.

Tại đền Ngọc Sơn (Hà Nội), lượng người đến tham quan và thắp hương ngày một đông, nhưng tất cả người dân đều tự ý thức phòng dịch cho bản thân và cộng đồng

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 11.

Chắp tay cầu bình an, tất cả người dân đều ý thức đeo khẩu trang

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 12.

Người dân thực hiện rửa tay bằng nước sát khuẩn khi vào chùa

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 13.

Người già, người trẻ đều chắp tay niệm Phật, thành tâm hướng về nguồn cội, cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới

 Đông nghẹt người đeo khẩu trang đi chùa mùng 2 Tết  - Ảnh 14.

Hầu hết người dân đều tự ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch Covid-19

Theo Ngô Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên