MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones bất ngờ "bốc hơi" gần 300 điểm, trượt khỏi mốc 27.000

19-10-2019 - 08:03 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 18/10, Dow Jones bất ngờ giảm điểm mạnh, do diễn biến tiêu cực của cổ phiếu Boeing và Johnson & Johnson. Ngoài ra, thị trường cũng chịu áp lực bởi đà giảm của cổ phiếu Netflix và những công ty công nghệ lớn khác.

Chỉ số gồm 30 cổ phiếu giảm 255,68 điểm, tương đương 0,95%, đóng cửa ở mức 26.770,20 điểm. Boeing đã giảm 6,8% - mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 2/2016 - khi có thông tin rằng các tin nhắn của công ty cho thấy họ đã "che mắt" các nhà quản lý về hệ thống an toàn của 737 Max. Cổ phiếu Johnson & Johnson đã giảm 6,2% sau khi công ty thu hồi một số loại phấn rôm trẻ em có chứa amiăng.

Đà giảm của phiên này đà xoá bỏ toàn bộ mức tăng của Dow Jones trong tuần. Từ đầu tuần đến nay, Dow Jones mất 0,2%.

Trong khi đó, S&P 500 sụt 0,4%, kết thúc ngày ở mức 2.986,20 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,8% xuống còn 8.089,54 điểm. Cổ phiếu Netflix giảm hơn 6%. Facebook "bay" 2,2%, trong khi Amazon giảm 1,6%. Cổ phiếu Alphabet lùi 0,4%.

Dow Jones bất ngờ bốc hơi gần 300 điểm, trượt khỏi mốc 27.000  - Ảnh 1.

Diễn biến của Dow Jones trong tuần vừa qua.

Bất chấp diễn biến của ngày thứ Sáu, cả hai chỉ số đều đạt được mức tăng vững chắc trong tuần. S&P 500 tăng 0,5%, Nasdaq tăng 0,4% ở tuần này, nhờ kết quả kinh doanh tích cực.

Theo số liệu của FactSet, tính đến hiện tại, đã có hơn 70 công ty thuộc S&P 500 phát hành báo cáo tài chính quý III trong tuần này. Trong số đó, 81% có kết quả tốt hơn mong đợi, gồm Bank of America, Netflix, J.P. Morgan Chase và Morgan Stanley, Coca-Cola.

Sự lạc quan xung quanh Brexit cũng giúp thị trường tăng điểm trong tuần này. Anh và Liên minh châu Âu đã ký một thỏa thuận dự thảo Brexit vốn được chờ đợi từ lâu. Các quan chức Anh và EU đã đạt được thỏa thuận sau những ngày đàm phán diễn ra trong đêm muộn và gần 3 năm thảo luận căng thẳng.

Hương Giang

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên