MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tăng hơn 100 điểm, bù đắp cho đà giảm 190 điểm của phiên trước sau khi ông Trump hoãn áp thuế đối với ô tô của châu Âu

16-05-2019 - 07:22 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ tiếp tục hồi phục trong phiên ngày thứ Tư, sau khi Tổng thống Donald Trump dự định hoãn kế hoạch nâng thuế cho ô tô nhập khẩu từ châu Âu.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 115,97 điểm sau khi rớt tới 190 điểm. S&P 500 tăng 0,6%, chốt phiên với 2.850,96 điểm. Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 7.822,15.

Trước đó, nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC rằng chính quyền ông Trump sẽ hoãn việc áp thuế khoảng 6 tháng, sau đó thị trường bắt đầu có diễn biến tích cực. Cổ phiếu Flat Chrysler tăng 1,9%, trong khi Ford Motors và General Motors lần lượt tăng 1,2% và 0.9%.

Đà tăng của các cổ phiếu khác cũng giúp các chỉ số lớn tăng điểm, Boeing tăng 0,8% sau khi Cục Hàng không Liên bang cho biết họ dự báo nhà sản xuất máy bay sẽ sớm cho ra mắt bản vá lỗi phần mềm của máy bay 737 Max. Alphabet cũng vọt 4,1% sau khi Deutsche Bank nâng giá mục tiêu từ 1.300 USD lên 1.400 USD.

Trước khi đón nhận diễn biến khởi sắc, thị trường ban đầu đồng loạt giảm điểm do số liệu kinh tế yếu kém được công bố, gây lo ngại rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang kéo theo sự sụt giảm của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Doanh số bán lẻ tháng 4 của Mỹ giảm 0,2%, Bộ Thương mại công bố hôm thứ Tư. Các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Dow Jones dự kiến sẽ tăng 0,2%.

Số liệu sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tăng 5,4% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 5/2003. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Refinitiv dự kiến con số là tăng 6,5%. Doanh số bán lẻ Trung Quốc cũng có kết quả thất vọng.

Số liệu kinh tế đáng thất vọng của cả 2 quốc gia được công bố trong bối cảnh thương mại tiếp tục leo thang, khi cả 2 tiếp tục đưa ra những mức thuế quan trả đũa.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên