MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tăng hơn 200 điểm lên mức cao nhất mọi thời đại, đánh dấu 6 phiên khởi sắc liên tiếp

09-02-2021 - 06:59 AM | Tài chính quốc tế

Dow Jones tăng hơn 200 điểm lên mức cao nhất mọi thời đại, đánh dấu 6 phiên khởi sắc liên tiếp

Kết thúc phiên 8/2, chứng khoán Mỹ đồng loạt thăng hoa trong bối cảnh nhà đầu tư lạc quan về gói kích thích mới và sự hồi phục của nền kinh tế.


Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 237,52 điểm, tương đương 0,8%, lên mức cao kỷ lục 31.385,76 điểm. S&P 500 tăng 0,7% và đóng ở mức cao nhất mọi thời đại là 3.915,59 điểm. Chỉ số blue-chip Dow và S&P 500 đã tăng trong 6 ngày liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ tháng 8. Nasdaq Composite tăng 1% lên 13.987,64 điểm, cũng chạm đỉnh mới.

Chỉ số Russell 2000 đã tăng 2,5% lên mức cao nhất mọi thời đại, sau khi tăng 7,7% vào tuần trước và ghi nhận tuần khởi sắc nhất kể từ tháng 6. Chỉ số vốn hóa nhỏ này đã tăng 16% từ đầu năm đến nay, khi các nhà đầu tư đổ xô đến nhóm cổ phiếu giá trị, trong bối cảnh kỳ vọng về tăng trưởng nhanh chóng đối với sự phục hồi của nền kinh tế.

Ngành năng lượng tăng hơn 4% hôm thứ Hai khi giá dầu thô Brent đạt mức 60 USD/thùng lần đầu tiên sau hơn 1 năm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm Chủ nhật đã thúc giục Quốc hội thông qua kế hoạch kích thích kinh tế của Tổng thống Joe Biden, nói rằng nếu triển khai đề xuất này thì thị trường lao động Mỹ sẽ hoàn toàn hồi phục vào năm 2022. Thượng viện và Hạ viện đã thông qua một nghị quyết ngân sách vào thứ Sáu, bắt đầu quá trình đàm phán sẽ cho phép gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của ông Biden được thông qua.

Cổ phiếu hàng không tăng vọt khi nhiều thông tin cho thấy đề xuất cứu trợ của Đảng Dân chủ có thể bao gồm 14 tỷ USD hỗ trợ ngành hãng hàng không. American Airlines tăng 3,4%, trong khi United tăng 5,2% và Delta tăng 5,1%. Gói cứu trợ này sẽ bao gồm séc trị giá 1.400 USD, trợ cấp thất nghiệp, vắc-xin Covid-19 và quỹ xét nghiệm.

Các chỉ số chính vừa ghi nhận tuần tốt nhất kể từ tháng 11 khi thị trường bỏ qua mối lo ngại về xu hướng đầu cơ điên cuồng. S&P 500 tăng 4,2% trong tuần trước, trong khi Dow và Nasdaq Composite tăng lần lượt 3,6% và 5,4%.

Giang Ng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên