MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có lúc tăng gần 500 điểm nhưng Dow Jones không giữ được thành quả, Nasdaq tăng 1%

23-03-2023 - 21:55 PM | Tài chính quốc tế

Có lúc tăng gần 500 điểm nhưng Dow Jones không giữ được thành quả, Nasdaq tăng 1%

Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi trở lại ở đầu phiên giao dịch 23/3 sau khi bị bán tháo trong phiên trước đó.

Các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hoàn tất việc tăng lãi suất.

Kết thúc phiên giao dịch "sóng gió", Dow Jones đóng cửa với 32.105,25 điểm, tương đương mức tăng 0,23%. S&P 500 tăng 0,3% còn Nasdaq tăng 1,01%.

Trước đó, trong phiên, Dow Jones có lúc tăng tới 32.511 điểm, cao hơn gần 500 điểm so với giá đóng cửa của phiên trước đó. Tuy nhiên, thành quả này đã không thể duy trì cho tới cuối phiên giao dịch.

Cả S&P 500 và Nasdaq cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Đầu phiên giao dịch 23/3, S&P 500 cũng đã tăng 54 điểm, tương đương 1,37% còn Nasdaq tăng 250 điểm, tương đương 2,15%.

Quyết định tăng lãi suất 0,25% của FED cùng những bình luận sau đó của Chủ tịch Jerome Powell sau 2 ngày họp đã khiến áp lực đè lên thị trường trong cuối phiên giao dịch ngày 22/3. Tuy nhiên, điểm tích cực nằm ở chỗ FED phát tín hiệu cho thấy chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ của họ sắp kết thúc khi loại bỏ cụm từ “tăng liên tục” khỏi tuyên bố của mình.

Tuy nhiên, Chủ tịch Powell cũng nói rằng việc giảm lãi suất hiện chưa nằm trong tính toán của cơ quan này trong phần còn lại của năm 2023. Trước đó, thị trường kỳ vọng việc FED đảo ngược chu kỳ lãi suất trong năm nay.

“FED sẽ phải thực sự cân nhắc cẩn trọng với tình hình hiện nay của ngành ngân hàng cũng như các dữ liệu kinh tế khác. Điều đó cho thấy đây không chỉ là vấn đề của riêng phố Wall mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới thị trường”, Greg Bassuk, CEO at AXS Investments, cho biết.

Ông Bassuk cũng nhấn mạnh thực trạng người dân đang vay tiền khó hơn cũng như gặp nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Chính vì thế, mọi chính sách không chỉ nằm trên bàn họp mà còn phải cần quan tâm tới bàn bếp.

Việc thị trường đánh giá cao khả năng FED sẽ sớm ngừng tăng lãi suất đã tạo ra cú hích với các cổ phiếu công nghệ. Netflix là một trong những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất với mức tăng khoảng 9%. Cổ phiếu Meta, công ty mẹ Facebook, Alphabet – công ty mẹ của Google và Microsoft cũng tăng khoảng 2%.

Tuy nhiên, sóng gió vẫn bủa vây lĩnh vực ngân hàng. Bất chấp tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen về việc các cơ quan quản lý sẵn sàng hành động nhiều hơn nếu cần để ổn định lĩnh vực ngân hàng, rổ chỉ số chung của các ngân hàng Mỹ vẫn giảm 2,5%. Trước đó, chỉ số này tăng 1,3% đầu phiên.

Với kết quả này, rổ chỉ số các ngân hàng Mỹ tiếp tục nối dài mất mát 6% của phiên trước đó, ngay cả khi những tên tuổi hàng đầu của lĩnh vực tài chính Mỹ đều đã lên tiếng trấn an nhà đầu tư và người dân về sự an toàn của hệ thống ngân hàng Mỹ.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng lại tiếp tục nối dài chuỗi mất mát. Đầu phiên, cổ phiếu của hai ngân hàng First Republic và PacWest cũng tăng trở lại sau cú bán tháo của phiên trước đó. First Republic tăng 5,6% sau khi giảm 15,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. PacWest đã tăng 4,7%, phục hồi phần nào sau mức giảm 17,1% của phiên trước. Tuy nhiên, tới cuối phiên, cổ phiếu First Republic giảm 5,65% còn PacWest giảm 8,55%.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên