MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tăng hơn 400 điểm, cổ phiếu công nghệ bứt phá, Amazon và Netflix chạm mức cao kỷ lục

07-07-2020 - 07:05 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 6/7, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh, dẫn đầu đà tăng là cổ phiếu nhóm công nghệ, khi Phố Wall tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc từ tuần trước bất chấp số ca nhiễm nCoV liên tục gia tăng.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 459,67 điểm, tương đương 1,8%, lên 26.287,03 điểm. S&P 500 tăng 1,6% chốt phiên ở mức 3.179,72 điểm. Nasdaq Composite đạt mức cao nhất mọi thời đại, tăng 2,2% lên 10.433,65 điểm. 

Dow Jones tăng hơn 400 điểm, cổ phiếu công nghệ bứt phá, Amazon và Netflix chạm mức cao kỷ lục  - Ảnh 1.

Các công ty công nghệ lớn nhất dẫn đầu mức tăng ở phiên này, với Apple, Amazon, Microsoft và Alphabet đều tăng ít nhất 2%. Cổ phiếu Amazon cũng lần đầu tiên vượt mốc 3.000 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Netflix đạt mức cao nhất mọi thời đại. Theo đó, chỉ số Nasdaq 100 đã tăng 2,5% ở phiên này, đưa mức tăng năm 2020 của lên hơn 21%.

Dữ liệu từ Viện Quản lý cung ứng cho thấy sự tăng trưởng bất ngờ trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ. Chỉ số phi sản xuất đã tăng lên 57,1 điểm trong tháng 6, vượt ước tính của các nhà phân tích Dow Jones là 50,1.

Đà khởi sắc ở phiên này diễn ra bất chấp số ca nhiễm nCoV tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, làm tăng mối lo ngại về nền kinh tế thế giới và sự phục hồi của sau đại dịch. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Bảy rằng hơn 200.000 trường hợp nhiễm virus đã được xác nhận trong khoảng thời gian 24 giờ, ghi nhận mức tăng kỷ lục. Châu Mỹ ghi nhận sự gia tăng đột biến lớn nhất, gần 130.000 trường hợp mới được xác nhận.

Tại Mỹ, các ca nhập viện liên quan đến Covid-19 đều tăng lên ở hơn 20 tiểu bang, bao gồm Florida, Texas, Arizona và Georgia.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên