MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tăng hơn 430 điểm, vượt mốc kháng cự 25.000 điểm

31-01-2019 - 07:30 AM | Tài chính quốc tế

Dấu hiệu cho thấy FED đang kiên nhẫn với lãi suất là động lực cho cú tăng ấn tượng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/1, Dow Jones đóng cửa ở mức 25.014,86 điểm, cao hơn 434,9 điểm so với phiên giao dịch trước đó. Cú tăng 1,77% này cũng đã giúp Dow Jones phá vỡ mốc kháng cự 25.000 điểm mà nó liên tục đạt được rồi để mất trong thời gian gần đây.

Sự khởi sắc cũng đến với các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 cũng ghi nhận mức tăng 41,05 điểm, tương đương 1,55% lên 2.681,05 điểm. Trong khi đó, Nasdaq cũng ghi nhận mức tăng 154,79 điểm, tương đương 2,2% lên 7.183,08 điểm. Tỷ lệ nghịch với cú tăng của chứng khoán Mỹ, chỉ số đo nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư S&P 500 VIX đã giảm 1,47 điểm, tương đương 7,68% xuống còn 17,66 điểm.

Sự tích cực của chứng khoán Mỹ tới sau những dấu hiệu cho thấy FED đang tỏ ra kiên nhẫn với lãi suất của Mỹ. Ngoài ra, những con số ấn tượng từ kết quả kinh doanh của Boeing và Apple cũng góp phần lớn trong việc thúc đẩy thị trường.

Jack Ablin, đối tác sáng lập của Cresset Wealth, cho rằng: "Dường như FED đang trở nên phụ thuộc vào thị trường hơn là các dữ liệu. Thị trường đã quen với mức lãi suất dưới ngưỡng hợp lý và mọi động thái nhằm tăng lãi suất đều có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực và ngược lại".

Trong một tuyên bố trước đó, FED cho biết cơ quan này sẽ kiên nhẫn với lãi suất trong tương lai. Các nhà quan sát đánh giá FED đang dùng những ngôn từ nhẹ nhàng hơn khi đề cập tới lãi suất, khác hẳn những thông điệp cứng rắn được đưa ra trong tháng 12 năm ngoái. Trước đó, FED tuyên bố sẽ tăng lãi suất trong năm 2019. Hiện tại, họ không còn nói như vậy.

James Kahn, Chủ tịch phòng Kinh tế tại Đại học Yeshiva cho biết: "Sự biến chuyển này diễn ra chỉ trong 6 tuần và đó là điều bất bình thường".

Ngoài tuyên bố của FED, kết quả kinh doanh của Boeing và Apple cũng góp phần khiến thị trường bật tăng. Riêng ngày hôm qua, cổ phiếu Boeing đã tăng 6.25% sau khi báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2018 của nó vượt xa kỳ vọng. Lần đầu tiên, gã khổng lồ trong lĩnh vực hàng không công bố doanh thu hơn 100 tỷ USD và hướng tới những con số cao trong năm 2019.

Trong khi đó, dù không nằm ngoài các ước tính, kết quả kinh doanh của Apple trong quý 4/2018 cũng giúp cổ phiếu táo khuyết tăng 6,8%. Dù số liệu của Apple không phải rất tốt nhưng nó vẫn bùng nổ bởi các nhà đầu tư cảm thấy đó là một con số có thể khiến họ vui.

Linh Anh

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên