MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án cao cấp tại Quảng Nam do "vua giày" Nguyễn Đức Thuấn hợp tác với ông Nguyễn Bá Dương sắp bị thông báo chấm dứt hoạt động sau nửa năm khởi công

10-06-2023 - 08:45 AM | Doanh nghiệp

Dự án cao cấp tại Quảng Nam do "vua giày" Nguyễn Đức Thuấn hợp tác với ông Nguyễn Bá Dương sắp bị thông báo chấm dứt hoạt động sau nửa năm khởi công

Mai House Hội An có quy hoạch dự kiến 500 căn hộ và các khu khách sạn, nhà hàng cao cấp, riêng sân golf được định giá khoảng 25,5 triệu USD. Chia sẻ tại lễ khởi công, ông Nguyễn Bá Dương tin tưởng dự án này sẽ trở thành một biểu tượng của Quảng Nam.

Ngày 29/05 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi một số Sở đề nghị có ý kiến để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết việc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng và sân gôn cao cấp Mai House Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort theo thẩm quyền, đúng quy định.

Văn bản này ban hành sau khi xem xét đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An (tên cũ là khu du lịch biển Công ty TNHH Indochina Thế Kỷ 21) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch chi tiết (1/500) vào tháng 10/2018.

Vào tháng 11 năm ngoái, Công ty Đầu tư Thái Bình (TBS Group) của “vua giày” Nguyễn Đức Thuấn mới tổ chức lễ khởi công dự án này với tổng thầu được chọn là SOL E&C của ông Nguyễn Bá Dương.

Dự án cao cấp tại Quảng Nam do "vua giày" Nguyễn Đức Thuấn hợp tác với ông Nguyễn Bá Dương sắp bị thông báo chấm dứt hoạt động sau nửa năm khởi công - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch TBS Group tại buổi khởi công dự án. ảnh: SOL E&C

Theo giới thiệu, Mai House Hội An có quy hoạch dự kiến 500 căn hộ và các khu khách sạn, nhà hàng cao cấp, riêng sân golf được định giá khoảng 25,5 triệu USD. SOL E&C sẽ đảm nhận hạng mục thi công kết cấu phần thô và cơ điện (giai đoạn đầu) cho khối đế (04 tầng), khối khách sạn (37 tầng) và tầng mái. Tiến độ thi công dự kiến là gần 22 tháng.

Dự án cao cấp tại Quảng Nam do "vua giày" Nguyễn Đức Thuấn hợp tác với ông Nguyễn Bá Dương sắp bị thông báo chấm dứt hoạt động sau nửa năm khởi công - Ảnh 2.

Hình ảnh dự kiến của Mai House Hội An. Ảnh: TBS

Chia sẻ tại lễ khởi công, ông Dương tin tưởng dự án này sẽ trở thành một biểu tượng của Quảng Nam.

Tuy vậy, chỉ nửa năm sau lễ khởi công, dự án cao cấp này đã đứng trước thông báo chấm dứt hoạt động từ UBND tỉnh.

Dự án cao cấp tại Quảng Nam do "vua giày" Nguyễn Đức Thuấn hợp tác với ông Nguyễn Bá Dương sắp bị thông báo chấm dứt hoạt động sau nửa năm khởi công - Ảnh 3.

Lễ khởi công dự án Mai House Hội An hồi tháng 11/2022. Ảnh: Sol E&C

Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort được thành lập vào tháng 09/2014 với vốn điều lệ 108 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nhất là CTCP Đầu tư Thái Bình nắm 75%. Công ty Indochina Holdings Group Ltd (trụ sở tại British Virgin Island) nắm 7,9%, Công ty Indochina Quang Nam Resort Holdings Ltd (trụ sở tại Cayman Island) nắm 17,1%.

Đến tháng 09/2016, 2 cổ đông ngoại chuyển toàn bộ tổng cộng 25% vốn cho Công ty Indochina Invision Capital Ltd (trụ sở tại British Virgin Island), còn Đầu tư Thái Bình giữ nguyên 75%.

TBS Group được thành lập vào năm 2005, trụ sở tại tỉnh Bình Dương, tiền thân là một trong những nhà sản xuất gia công giày lớn tại Việt Nam.

Những năm trở lại đây, Tập đoàn này đã từng bước mở rộng sang lĩnh vực bất động sản với thương hiệu TBS Land. Danh mục dự án của TBS Land phải kể đến Khu đô thị Quảng trường Xanh (Green Square), Khách sạn cao cấp Mai House Sài Gòn và lĩnh vực nghỉ dưỡng như sân golf Montgomerie Links, Khu biệt thự Vườn Cau (Hồ Gươm Xanh) tại Bình Dương và dự án Mai House Hội An tại Quảng Nam.

Vốn điều lệ ban đầu của TBS Group là 770 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất giày dép. Qua nhiều lần thay đổi giấy phép kinh doanh, cơ cấu cổ đông không được công bố, vốn điều lệ đến nay tăng lên gần 1.352 tỷ đồng.

Lan Hạ

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên