MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM lùi thời hạn hoàn thành vào tháng 12 tới

Tháng 6/2020 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (đơn vị đầu tư) cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ và cho vận hành dự án vào tháng 10/2020, tuy nhiên do vướng giải phóng mặt bằng nên dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2020.

Ngày 26/6/2016, dự án "Giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1" với tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng được thực hiện bằng hình thức PPP, thông qua hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) giữa UBND TP.HCM và nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) thực hiện. Đây là dự án chống ngập có mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay ở TP.HCM được chính thức động thổ và thi công.

Theo thiết kế ban đầu, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng là dự án thủy lợi, thuộc Quy hoạch 1547, được Thủ tướng phê duyệt nhằm chống ngập úng với giải pháp kiểm soát triều cường và chủ động hạ thấp mực nước kênh trục. Dự án sẽ giúp ngăn triều cường và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Dự án này được coi là dự án trọng điểm của TP.HCM, góp phần hoàn thành chương trình đột phá "giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng". Dự án được Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần X, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thuận cho triển khai vào ngày 18/10/2015.

Ngoài sáu cống "khổng lồ" thì dự án còn thực hiện 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10 m. Địa điểm xây dựng dự án thuộc địa bàn các quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 4/2018.

Thế nhưng tới ngày hoàn thành là tháng 4/2018 thì dự án bị ngưng thi công. Sau gần 1 năm tạm ngừng thi công, ngày 27/2/2019, dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng được chính thức tái khởi công xây dựng. Và Trung Nam Group hứa sẽ hoàn thành dự án vào tháng 6/2019, tuy nhiên, sau đó phía doanh nghiệp này lùi ngày hoàn thành tới tháng 6/2020. Tới tháng 6/2020 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và lãnh đạo UBND TP.HCM tiến hành khảo sát dự án thì Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam cho biết dự án đến nay đã đạt 78% khối lượng công việc. Đơn vị đầu tư cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ và cho vận hành dự án vào tháng 10/2020.

Tuy nhiên, vì vướng giải phóng mặt bằng nên trao đổi với PV Nhadautu.vn, đại diện Trung Nam Group cho biết tới nay dự án vẫn chưa xong hết phần đền bù giải phóng mặt bằng và dự kiến cuối tháng 12 năm nay dự án sẽ hoàn thành.

Mới đây, tại cuộc khảo sát dự án của ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại dự án chống ngập này, ông Nguyễn Tâm Tiến, Giám đốc Công ty Trung Nam cho biết hiện toàn dự án chúng tôi đã lắp đặt được 6/11 cửa van lớn. Các cửa van lớn nhỏ còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 9 và tháng 10. Dự án đã đạt 87%-88% khối lượng.

Theo Gia Huy

Theo Nhà đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên