MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Dự án luật

Quốc hội xem xét, chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp thứ 6

Quốc hội xem xét, chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp thứ 6

23/11/2023 16:48

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp thứ 6 vì đây là dự án luật rất khó, phức tạp, có tính chất nhạy cảm.

Thống nhất lùi thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sang kỳ họp gần nhất

Thống nhất lùi thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sang kỳ họp gần nhất

22/11/2023 10:31

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình với 453/459 tán thành (chiếm 91,70% tổng số đại biểu).

'Cần tạo cho Hà Nội những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội'

'Cần tạo cho Hà Nội những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội'

08/11/2023 16:07

Việc sửa đổi Luật Thủ đô là cần thiết để trao cho Hà Nội “chiếc áo cơ chế” đủ rộng để phát huy đầy đủ mọi tiềm năng, thế mạnh, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 03/11: QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 03/11: QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

03/11/2023 15:23

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, 14h00 chiều 03/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Một kỳ họp, nhiều kỳ vọng

Một kỳ họp, nhiều kỳ vọng

23/10/2023 09:39

Trong 9 dự án luật dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (khai mạc hôm nay, 23-10) có 3 dự án luật được quan tâm rất nhiều: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi).

Đấu giá biển số được 133 tỷ nhưng mới thu gần 11 tỷ đồng: Cần phải xử phạt các 'đại gia' bỏ cọc?

Đấu giá biển số được 133 tỷ nhưng mới thu gần 11 tỷ đồng: Cần phải xử phạt các 'đại gia' bỏ cọc?

27/09/2023 10:50

Nhiều người cho rằng cần có chế tài xử phạt những người trúng đấu giá biển số xe nhưng không nộp tiền để lấy biển.

ĐỀ XUẤT MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH: Có hạn chế tình trạng doanh nghiệp lách luật?

ĐỀ XUẤT MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH: Có hạn chế tình trạng doanh nghiệp lách luật?

09/09/2023 10:47

Theo các chuyên gia lao động, nên áp dụng quy định chung về mức tiền lương đóng BHXH tối thiểu đối với tất cả đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

[Infographic] Các luật, nghị quyết được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV thông qua

[Infographic] Các luật, nghị quyết được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV thông qua

14/07/2023 09:43

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV đã tập trung xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng, như: thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật...

Người dân có bắt buộc phải đổi căn cước công dân thành căn cước?

Người dân có bắt buộc phải đổi căn cước công dân thành căn cước?

04/07/2023 14:52

Đây là thắc mắc của nhiều người dân trước thông tin Bộ Công an cấp mới 'thẻ căn cước' thay cho 'căn cước công dân'.

Đề nghị đổi tên 'căn cước công dân' thành 'căn cước': Bộ trưởng Công an nói gì?

Đề nghị đổi tên 'căn cước công dân' thành 'căn cước': Bộ trưởng Công an nói gì?

22/06/2023 19:41

Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên tiếng trước kiến nghị của đại biểu Quốc hội về việc nên đổi tên "căn cước công dân" thành "căn cước" đảm bảo độ mở, phù hợp thực tiễn.

Băn khoăn quy định về đóng phí bảo trì chung cư trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Băn khoăn quy định về đóng phí bảo trì chung cư trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

20/06/2023 07:04

Thực tế hiện nay xảy ra trường hợp nhiều chủ sở hữu chung cư vì lý do nào đó không chịu đóng góp thêm phần kinh phí này, dẫn đến khó khăn cho công tác bảo trì, sửa chữa chung cư.

Ngày 9/6, Quốc hội thảo luận hai dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 9/6, Quốc hội thảo luận hai dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi)

09/06/2023 08:24

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 9/6, Quốc hội làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ với nhiều nội dung quan trọng; trong đó thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đại biểu đề xuất tăng thời gian tạm trú, tăng các nước được miễn thị thực

Đại biểu đề xuất tăng thời gian tạm trú, tăng các nước được miễn thị thực

02/06/2023 17:16

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần tăng thời gian tạm trú cũng như tăng các nước được miễn thị thực để thu hút khách nước ngoài đến du lịch, công tác tại Việt Nam.

Những dự án luật nào được Quốc hội cho ý kiến, thông qua trong năm 2023, 2024?

Những dự án luật nào được Quốc hội cho ý kiến, thông qua trong năm 2023, 2024?

02/06/2023 16:00

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật

Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật

02/06/2023 15:30

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng

09/05/2023 15:05

Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án luật như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)...

Đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp hàm cao nhất là Thượng tướng, Thiếu tướng trong CAND

Đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp hàm cao nhất là Thượng tướng, Thiếu tướng trong CAND

27/04/2023 20:16

Sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ có cấp hàm cao nhất là thượng tướng. Trong khi đó, 5 vị trí trong CAND được bổ sung mang hàm cao nhất là thiếu tướng.

Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ

Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ

15/03/2023 10:07

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận, cho ý kiến vào những vấn đề lớn, những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xem xét phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xem xét phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự

14/03/2023 09:35

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai 15/3 và bế mạc vào ngày 20/3/2023, tại Nhà Quốc hội.

Có nên cấp Căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi?

Có nên cấp Căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi?

13/03/2023 10:14

Bộ Công an giải trình về "quy định người dưới 14 tuổi thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân" đề xuất trong Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Trở lên trên