MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án sân golf Tuần Châu Hạ Long lớn nhất Quảng Ninh sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay

12-11-2020 - 11:45 AM | Bất động sản

Dự án sân golf Tuần Châu có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ được khởi công vào năm 2018, có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Dự án sân golf Tuần Châu Hạ Long nằm trong các sân golf Việt Nam được Chính phủ phê duyệt quy hoạch đến năm 2020. Đây là dự án sân golf có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Dự án có diện tích 139ha, bao gồm hệ thống đường xe điện, các cây cầu nhỏ, hệ thống cấp nước, hệ thống điện, hệ thống thảm cỏ kiến thiết hệ thống đường lăn bóng của sân golf, hệ thống cây xanh, vườn hoa, tiểu cảnh… 

Các khu chức năng của sân golf Tuần Châu – Hạ Long gồm: Sân tập chơi golf; nhà điều hành; khu nhà đa năng có nơi nghỉ ngơi, ăn uống, mua sắm hàng hoá; câu lạc bộ thể thao; bãi đỗ xe. Dự án gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là san lấp tạo mặt bằng, đồng thời tiến hành xây dựng nhà điều hành, sân tập golf, sân golf 9 lỗ (dự kiến xây dựng trong vòng 12 tháng); giai đoạn 2 sẽ hoàn thành 18 lỗ còn lại cùng với nhà đa năng, bể bơi, sân tennis, bãi đỗ xe, nhà bảo vệ trong 24 tháng tiếp theo.

Theo Tập đoàn Tuần Châu, hiện tiến độ các hạng mục thi công Sân golf Tuần Châu Hạ Long đã đạt hơn 90% khối lượng các phần việc. Chủ đầu tư đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng tốc thi công để đưa sân golf vào hoạt động dịp cuối năm 2020.

Được biết, ngoài Dự án sân golf Tuần Châu – Hạ Long, Tập đoàn Tuần Châu cũng đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư  xây dựng thêm 3 dự án mới tại Hạ Long. Dự án đầu tiên là khu Trung tâm Du lịch - hội nghị - triển lãm quốc tế (MICE) với thiết kế dựa trên ý tưởng "đảo trong một hòn đảo". Điểm nhấn toàn khu là khách sạn hội nghị 6 sao, sức chứa 2.000 chỗ ngồi, 5.000 phòng với hình thức kiến trúc độc đáo sẽ là biểu tượng của đảo Tuần Châu trong tương lai.

Dự án thứ hai là Quảng trường trung tâm bên bờ vịnh cùng với khu công viên chủ đề, các công trình dịch vụ thể thao nước và khu mua sắm hiện đại kết hợp trưng bày, mua bán nông, hải sản truyền thống Việt Nam, sản phẩm OCOP Quảng Ninh. Quảng trường trung tâm dự kiến sẽ là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá, trình diễn và là điểm đến du lịch mới của đảo Tuần Châu.

Thứ ba là Dự án nghỉ dưỡng mới nhất sẽ được xây dựng trên khu đất có diện tích 4,8ha nằm tại vị trí trung tâm của đảo Tuần Châu với ba mặt giáp biển. Giá trị đầu tư của dự án dự kiến 4.500 đến 5.000 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm bất động sản chất lượng mang lại hiệu quả đầu tư cao cho khách hàng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2022.

Dự án sân golf Tuần Châu  Hạ Long lớn nhất Quảng Ninh sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay - Ảnh 1.

Tập đoàn Tuần Châu chuẩn bị xây dựng hàng loạt dự án mới tại Hạ Long.

Được biết, tại Quảng Ninh Tập đoàn Tuần Châu đã đầu tư hàng loạt dự án lớn sau 18 năm xây dựng. Cụ thể, Khu du lịch quốc tế Tuần Châu với hệ thống Cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới đã trở thành cửa ngõ cho hành trình tham quan khám phá Di sản - Kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long và Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà. 

Cảng du thuyền Tuần Châu 1 được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2009 có sức chứa gần 300 tàu du lịch neo đậu, đón trả khách. Năm 2015, Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (cảng 2) lớn gấp 11 lần cảng 1 với diện tích 200ha, chiều dài bến neo đậu 7km có sức chứa 2.000 tàu cũng được đưa vào sử dụng và được Bộ Giao thông - Vận tải công nhận là Cảng thuỷ nội địa được tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài. Mỗi năm có khoảng 3,6 triệu khách qua cảng, doanh thu từ cảng tàu và doanh nghiệp đạt trên 3.500 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 11.000 lao động.

Đại diện tập đoàn này cho biết trong giai đoạn khi du lịch Quảng Ninh lên ngôi, trở thành "địa chỉ đỏ" trên bản đồ du lịch thế giới, mỗi năm đón hàng triệu du khách, Tập đoàn Tuần Châu đã đẩy mạnh đầu tư nhiều hạng mục du lịch đẳng cấp theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần vào mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh" của tỉnh. Đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu lượt khách những tháng cuối năm 2020.

Nam Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên