MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự luật kích thích chính thức được thông qua, Dow Jones tăng hơn 200 điểm và lập đỉnh mới

29-12-2020 - 06:57 AM | Tài chính quốc tế

Dự luật kích thích chính thức được thông qua, Dow Jones tăng hơn 200 điểm và lập đỉnh mới

Kết thúc phiên 28/12, chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử sau khi Tổng thống Donald Trump ký kết thông qua dự luật cứu trợ kinh tế.


Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 204,10 điểm, tương đương 0,7%, ở mức 30.403,97 điểm. S&P 500 tăng 0,9% lên 3.735,36 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 12.899,42 điểm.

Tổng thống Trump đã ký thông qua dự luật cứu trợ trị giá 900 tỷ USD, ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa và tăng thêm khoản trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người Mỹ. Việc ký kết diễn ra vài ngày sau khi ông Trump gợi ý rằng ông sẽ phủ quyết luật, yêu cầu hỗ trợ trực tiếp 2.000 USD cho người Mỹ, thay vì 600 USD. Hạ viện dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về khoản thanh toán trực tiếp 2.000 USD vào ngày 28/12, nhưng Thượng viện dự kiến ​​sẽ không thông qua.

Apple dẫn đầu đà tăng của chỉ số Dow ở phiên này, tăng 3,6%. Cổ phiếu Disney cũng đóng góp vào mức tăng, tăng gần 3%. Các ngành dịch vụ truyền thông, tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ đều tăng hơn 1%, thúc đẩy chỉ số S&P 500.

Bước nhảy vọt ở phiên ngày thứ Hai đã đóng góp vào đà tăng mạnh mẽ từ đầu năm đến nay của thị trường. S&P 500 tăng 15,6% vào năm 2020, trong khi chỉ số Dow tăng 6,5%. Nasdaq đã tăng 43,8% trong năm nay khi các nhà đầu tư rót tiền vào những cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao trong thời gian đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vẫn tiếp tục tăng. Trong tuần qua, quốc gia này đã ghi nhận ít nhất 184.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Lục Lam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên