MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dù thất bại trong trận chung kết C1, cổ phiếu Juventus vừa có chuỗi thời gian tăng mạnh nhất lịch sử nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng

02-07-2017 - 10:15 AM | Doanh nghiệp

Những tín hiệu tích cực đang trở lại với “Bà đầm già thành Turin” khi dự báo lợi nhuận sẽ tăng mạnh trong mùa giải 2016/2017.

Cho dù là một câu lạc bộ bóng đá có tiếng tăm nhưng cững như bao doanh nghiệp khác, cổ phiếu của Juventus cũng chịu ảnh hưởng từ những yếu tố tài chính.

Là thành viên đứng đầu trong số 22 câu lạc bộ bóng đá góp mặt trong chỉ số STOXX Europe Football Index của châu Âu, chỉ trong nửa đầu năm 2017, cổ phiếu của Juventus đã chứng kiến sự bứt phá mạnh nhất trong hơn 15 năm trở lại đây, nhờ triển vọng tích cực từ hoạt động kinh doanh.

Cổ phiếu của câu lạc bộ này đã tăng gấp 3 lần chỉ trong 3 tháng đầu năm từ mức 0,3 USD một cổ phiếu lên mức đỉnh hơn 1,03 USD, trước khi lao dốc về ngưỡng 0,5 USD. Theo báo cáo giữa mùa giải 2016/2017, Juventus ghi nhận gần 315 triệu Euro doanh thu, tăng 54% so với cùng kỳ và 72 triệu USD lợi nhuận, tăng hơn gấp đôi.

Mặc dù chịu thất bại trước Real Madrid ở trận chung kết Champions League mới đây, nhưng Juventus vẫn trở thành đội bóng được nhận tổng tiền thưởng cao kỷ lục so với nhiều hơn đối thủ, thậm chí vượt trên cả Real.

Theo đó, nhà đương kim vô địch Serie A đã xác lập kỷ lục về tiền thưởng trong một mùa giải Champions League. Với ngôi á quân nhưng Juventus được hưởng hơn 101 triệu Euro từ bản quyền truyền hình, tiền thưởng tham dự vòng bảng, thưởng thêm qua các vòng knock-out và tiền thù lao cho đội á quân. Trong khi đó, Real Madrid dù bảo vệ thành công danh hiệu nhưng chỉ nhận tổng cộng 89,5 triệu Euro.

Kết quả này cũng hứa hẹn tiếp tục một mùa giải thăng hoa của Juventus trong chuỗi thời gian vươn lên những năm gần đây.


Dù giảm mạnh sau khi thua trận chung kết nhưng cổ phiếu Juventus vẫn có mức tăng rất ấn tượng

Dù giảm mạnh sau khi thua trận chung kết nhưng cổ phiếu Juventus vẫn có mức tăng rất ấn tượng

Trong khi đó, hai mùa giải gần nhất 2014/2015 và 2015/2016, ban điều hành của Juve đã lần đầu biết đến mùi vị “lợi nhuận” sau chuỗi thời gian dài thua lỗ, mặc dù con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với nhiều đội bóng khác trong khu vực.

Mùa giải gần nhất 2015/2016, Juventus đạt gần 388 triệu Euro doanh thu, tăng 11,4% so với cùng kỳ và 4,1 triệu Euro lợi nhuận sau thuế. Tính trong 5 mùa giải gần nhất, tốc độ tăng trưởng doanh thu của đội bóng này đạt mức trung bình CAGR khoảng 16%/năm.

Trong số này, khoản thu lớn nhất vẫn là bản quyền truyền hình, radio và doanh thu từ truyền thông đạt gần 195 triệu Euro, chiếm quá nửa tổng doanh thu của Juventus. Thực tế, trong số tiền nhận được kỷ lục từ Champions League vừa qua, số tiền bản quyền truyền hình Juve nhận về là 50,6 triệu Euro, chiếm gần một nửa tổng tiền nhận được và cao hơn 43% so với đội vô dịch Real Madrid.

Trong số các khoản đem về nguồn thu cho đội bóng, mùa giải 2015/2016 còn ghi nhận khoản doanh thu từ bán sản phẩm và hình ảnh của Juventus đạt 13,5 triệu Euro.

Theo báo cáo thường niên của câu lạc bộ, đã có 2,43 triệu sản phẩm, chủ yếu là áo đấu của Juventus được bán trong mùa giải 2015/2016. Trong đó có khoảng 700.000 lượt khách đến trực tiếp các cửa hàng của Juve và bỏ ra trung bình 45 Euro.

“Bà đầm già thành Turin” cũng là một trong số ít các câu lạc bộ bóng đó hoạt như một công ty cổ phần và được niêm yết trên thị trường chứng khoán (tỷ lệ cổ phiếu Free Float của Juventus khoảng 26%, phần còn lại thuộc sở hữu của những cổ đông lớn).

Và khi nhắc đến Juventus, cũng như người sở hữu đội bóng này, gia tộc Agnelli là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Theo số liệu mới nhất từ báo cáo thường niên, Juventus được sở hữu 63,8% bởi EXOR S.p.A – một công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư niêm yết trên thị trường chứng khoán Italia và được điều hành bởi Giovanni Agnelli e Csapaz – đế chế nhà Agnelli.

Người Italy đã ví von nhà Agnelli là "hoàng gia Italy" vì những cống hiến của họ cho đất nước này. Giovanni Agnelli là người sáng lập một nhà máy mang tên Fabbrica Italiana di Automobili Torino, tiền thân của hãng xe FIAT hiện tại. Năm 1923, chính Giovanni Agnelli đã giành được quyền làm chủ Juventus và sau đó đã khuyến khích các thành viên trong nhà đình cùng chèo lái cả 2 con thuyền này đến ngày nay.

Bản thân Andrea Agnelli – Chủ tịch hiện tại của Juventus cũng có tên trong Ban lãnh đạo FIAT (thành viên không điều hành), công ty sản xuất ô tô lớn thứ bảy thế giới, nơi John Elkann đang là Chủ tịch (người anh cùng cha khác mẹ với Andrea Agnelli).

Bảo Bối

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên