MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự trữ ngoại hối Việt Nam đang ở đâu trong khu vực?

22-12-2016 - 10:26 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong báo cáo dự trữ ngoại hối mới công bố của Haver Analytics, tính tới tháng 11, Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng tài sản dự trữ trên 3.000 tỷ USD (bao gồm vàng).

Trung Quốc đứng đầu với 3.071,3 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Đứng sau là cường quốc dầu mỏ số 1 thế giới - Saudi Arab - với 543,9 tỷ USD. Ở vị trí thứ 3, có phần bất ngờ là Đài Loan với 436,7 tỷ USD (tính tới hết quý III/2016).

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore dẫn đầu với lượng dự trữ ngoại hối trị giá 247,8 tỷ USD, theo sau lần lượt là Thái Lan, Indonesia và Philippines. số liệu dự trữ ngoại hối của Việt Nam được cập nhật tại thời điểm tháng 8/2016 đạt 37,1 tỷ USD.

Dẫn đầu tại các khu vực Đông Âu là Nga (385,3 tỷ USD) và khu vực Nam Mỹ là Brazil (365,6 tỷ USD).

Bảng số liệu do Haver Analytics công bố lần này không bao gồm các quốc gia Bắc Mỹ, Nam Âu và Tây Âu.

*Lưu ý: Dự trữ ngoại hối tại Estonia, Slovenia, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Saudi Arab và Israel không bao gồm tài sản bằng vàng.

Theo Thạch Thảo

Người Đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên