MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đức công bố điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

06-05-2022 - 15:58 PM | Tài chính quốc tế

Đức công bố điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Kiev là nước cần phải quyết định xem khi nào lệnh cấm vận của EU đối với Moscow được dỡ bỏ.

Hôm thứ Năm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiết lộ rằng Kiev là bên đưa ra quyết định về các lệnh trừng phạt dành cho Moscow, chứ không phải Berlin hay thậm chí là cả Brussel và Washington.

Trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo tự do Stern có trụ sở tại Hamburg, ông Scholz nói: "Chúng tôi chỉ có thể và sẵn sàng rút lại các lệnh trừng phạt của mình khi có sự đồng tình của Ukraine. Tôi không nghĩ rằng nhiều người trong Điện Kremlin đã hiểu được điều đó. Điều này gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với Nga."

Đối với câu nói này, không rõ "chúng tôi" mà ông Scholz đề cập đến là Đức hay EU và Mỹ. Tuy nhiên, trong một câu nói khác của cuộc phỏng vấn, ông vẫn khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của ông, nước Đức sẽ luôn đồng hành với các đồng minh của mình.

Ông Scholz cũng nói rằng Đức và các đồng minh đã "cố vấn và hỗ trợ Ukraine, kể cả về mặt ngoại giao," nhưng không thể và sẽ không đưa ra quyết định cho Kiev về những gì xảy ra ở Ukraine.

"Đây là câu chuyện về Ukraine. Chỉ có tổng thống, quốc hội và công dân của họ mới có thể ký kết một thỏa thuận với Nga," ông nói.

Thủ tướng Đức ghi nhận sự ủng hộ của phương Tây đối với Kiev vì Ukraine đã duy trì quan điểm cứng rắn với Nga lâu hơn nhiều so với dự tính của ông Putin. Nhưng ông cũng lưu ý rằng Đức và các nước khác vẫn giúp đỡ Ukraine trong khi đồng thời tránh một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.

Bày tỏ sự tôn trọng của mình trước quyết định của Kiev, ông Scholz đồng thời vẫn muốn thể hiện rằng phương Tây xác định của mục tiêu trong cuộc xung đột này là "cứu những sinh mạng, chấm dứt xung đột, tái thiết Ukraine và đảm bảo chủ quyền của họ."

Tham khảo RT

https://cafef.vn/duc-cong-bo-dieu-kien-de-do-bo-lenh-trung-phat-nga-20220506112955768.chn

Minh Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên