MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng thử Bphone A40: Không còn 'chất' riêng, xuất hiện lỗi vặt

30-12-2021 - 09:46 AM | Thị trường

Mẫu smartphone mới của nhà Bkav đã không còn sở hữu kiểu dáng đặc trưng giống những phiên bản tiền nhiệm. Thay vào đó, máy có thiết kế tương tự các sản phẩm giá rẻ trên thị trường và mang giao diện BOS.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 1.

Bphone A40 là mẫu smartphone giá rẻ nhất trong dòng A series của Bphone. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa các phiên bản dòng A không quá lớn, chủ yếu là thay đổi về tùy chọn bộ nhớ trong và dung lượng RAM. Các yếu tố còn lại như kiểu dáng, chipset, pin, chất lượng màn hình đều giống nhau.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 2.

Tôi từng có cơ hội được trải nghiệm các sản phẩm smartphone của Bkav trước đó, nên lần đầu tiên cầm chiếc Bphone A40 trên tay có đôi chút thất vọng. Xét về tổng thể, thiết kế của máy không có nhiều điểm nổi bật và tương tự các mẫu smartphone giá rẻ trên thị trường. Thậm chí, độ hoàn thiện còn thấp hơn. Mặt lưng và khung viền của máy được làm bằng nhựa bóng, nên tạo cảm giác khá trơn và dễ để lại dấu vân tay khi dùng.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 3.

Tôi nghĩ, nguyên nhân chất lượng của sản phẩm này không bằng những phiên bản trước đó là do Bkav đã đổi phương thức sản xuất theo hướng ODM - hãng đặt hàng một đơn vị khác sản xuất với số lượng lớn nhằm hạ giá thành. Các tính năng chống nước, khung nhôm nguyên khối cũng bị cắt giảm để bù cho cấu hình và mức giá.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 4.

Bphone A40 sở hữu màn hình 6,67 inch, độ phân giải Full HD+, phần đục lỗ chứa camera selfie 8 MP. Màn hình của máy cho khả năng hiển thị ở mức khá, màu sắc chân thực, độ sáng tương đối cao. Tuy nhiên, mặc định thiết bị sẽ tự động điều chỉnh độ sáng nhưng không chính xác. Đôi khi ở điều kiện trong nhà nhưng máy lại giảm độ sáng quá thấp. Vì thế, người dùng nên vào cài đặt và tự điều chỉnh cho phù hợp.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 5.

Thiết bị có hệ thống 4 camera sau gồm camera chính 16 MP, ống kính góc siêu rộng 5 MP và 2 camera phụ 2 MP.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 6.

Giao diện chụp ảnh trên Bphone A40 được làm trực quan, dễ dùng với nhiều chế độ chụp ảnh như Smacro, chụp đêm sNight, chụp chân dung xóa phông, chụp góc rộng… Tuy nhiên, điểm trừ đến từ việc khi chuyển đổi qua lại giữa các chế độ, máy đôi khi bị lag cùng với đó là tốc độ chụp không quá nhanh.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 7.

Ở điều kiện đầy đủ sáng, camera của máy mang đến chất lượng ảnh tốt, màu sắc tươi và độ nét cao.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 8.

Khi chụp chân dung, máy mất khoảng từ 5-10 giây để xử lý ảnh. Hình ảnh cho ra có độ chi tiết tốt, mức độ xóa phông tự nhiên.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 9.

Thiết bị cũng có khả năng zoom 2x và 4x. Tuy nhiên, ảnh cho ra tốt nhất vẫn ở mức mặc định 1x (trái). Cả chế độ 2x (giữa) và 4x ảnh cho ra bị noise, mất nhiều chi tiết.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 10.

Về cấu hình, máy được trang bị chip Mediatek Helio G85, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Bên cạnh đó, model này được chạy trên nền tảng Android 11 và tùy biến theo giao diện BOS 9.1. Sau khoảng một tuần dùng thử, máy hoạt động không thực sự ổn định và mượt mà khi mở ứng dụng mặc định hay cả phần mềm bên thứ 3. Thậm chí, khi xem ảnh trong thư viện, tôi còn gặp tình trạng tải lại ảnh.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 11.

Ngoài ra, có 2 điểm khá lạ trên sản phẩm này mà tôi được trải nghiệm. Thứ nhất, máy tự đưa ra thông báo yêu cầu khởi động lại để có thể hoạt động tốt hơn. Thứ 2: thông báo kêu gọi người dùng tham gia cộng đồng Bphone trên Facebook cũng tự nhiên xuất hiện trên màn hình chính. Tôi nghĩ đây là những điểm trừ, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 12.

Còn lại, máy vẫn có 1 số tính năng thông minh đặc trưng của Bkav như chạm và giữ màn hình bên cạnh trái để tăng, giảm độ sáng, phần mềm BMS tích hợp sẵn để giúp chặn tin nhắn rác, diệt virus và chống trộm.

Dùng thử Bphone A40: Không còn chất riêng, xuất hiện lỗi vặt - Ảnh 13.

Nhìn chung, với mức giá 4,5 triệu đồng, Bphone A40 không có quá nhiều lợi thế so với các đối thủ. Thiết bị có kiểu dáng phổ thông, màn hình khá cùng chất lượng camera ở mức trung bình. Nếu mang lên bàn cân, model này thực sự khó có thể cạnh tranh lại với Xiaomi Redmi Note 10 (cấu hình mạnh với chip Snapdragon 678) hay Vivo Y21 (kiểu dáng thời trang, mỏng nhẹ).

Song Tử

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên