MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện

03-01-2024 - 12:47 PM | Bất động sản

Sau hơn 1 năm thi công, dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cơ bản hoàn thành 9 đốt hầm hở và một đốt hầm kín. Dự kiến đầu năm 2024, nhà thầu sẽ làm cầu tạm nâng đỡ đường sắt để thi công hầm kín

 Cận cảnh hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng đang bắt đầu rõ hình hài

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 2.

Theo thiết kế, điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, điểm cuối kết nối với đường Kim Đồng, cách vị trí giao cắt với Quốc lộ 1A khoảng 460m.

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 3.

Sau hơn 1 năm triển khai thi công, hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã rõ hình hài 9 đốt hầm hở và 1 đốt hầm kín ở bên phía Đầm Hồng.

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 4.

Đây là công trình giao thông quan trọng, với mục tiêu khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông giữa đường Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng. Dự kiến công trình hoàn thành sau 3 năm.

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 5.

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 6.

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 7.

Hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng với tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890m, với quy mô 4 làn xe, có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố được khởi công từ tháng 10/2022

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 8.

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 9.

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 10.

Hiện tại các công nhân đang tiến hành thi công hạng mục tường chắn của dự án.

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 11.

Trao đổi với báo Tiền Phong, Ông Hồ Đức Phúc, Giám đốc Ban điều hành dự án (Cienco4) cho biết: "Dự án được chia thành 3 vùng gồm vùng phía Đầm Hồng, vùng đường sắt và vùng phía Kim Đồng. Hiện nay, bên phía Đầm Hồng đơn vị đã thi công cơ bản hoàn thành 9 đốt hầm hở và một đốt hầm kín".

Đường dẫn xuống hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng dần lộ diện - Ảnh 12.

Dự kiến đầu năm 2024 nhà thầu sẽ tổ chức thi công các hệ thống móng, đóng cọc bê tông. Trong phạm vi đường sắt nhà thầu CT3 bắt đầu triển khai công tác dọn dẹp mặt bằng, làm đường công vụ chuẩn bị triển khai thi công cầu tạm nâng đỡ đường sắt để thi công hầm kín.

 

Theo Nguyễn Trọng Tài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên