MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ:Công an thu giữ gì từ nhà 2 tướng công an?

27-07-2018 - 20:51 PM | Xã hội

Qua khám xét nhà và nơi ở, ngoài một số tài liệu, đồ vật, USB... cảnh sát thu giữ nhiều bằng khen, huân huy chương của Tướng Vĩnh, Tướng Hóa do nghi ngờ liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Tạm giữ hàng chục bằng khen, huân huy chương của tướng Vĩnh

Theo kết luận điều tra của Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Phú Thọ, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Cảnh Sát Bộ Công an bị bắt và tạm giam 4 tháng từ ngày 6/4-3/8/2018 theo lệnh bắt tạm giam số 358.

Qua khám xét nhà riêng, cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà ông Phan Văn Vĩnh một hộp các tông bên trong có tài liệu và 6 chiếc USB. Toàn bộ số đồ vật này được Công an tỉnh Phú Thọ bàn giao cho Cơ quan CSĐT – Bộ Công an theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ hàng chục bằng khăn, huân huy chương, danh hiệu thi đua của ông Phan Văn Vĩnh được các cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh Nam Định tặng.

Đáng chú ý trong số bằng khen của ông Vĩnh bị tạm giữ có: Bản sao Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng năm 2000; Bản sao giấy chứng nhận đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2008 và năm 2015 của Bộ trưởng Công an tặng; Bản sao giấy chứng nhận thương binh hạng 2/4; Bản sao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2010 của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ:Công an thu giữ gì từ nhà 2 tướng công an?  - Ảnh 1.
 Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Thanh Hóa.

Người thân ông Hóa giao nộp 700 triệu đồng

Kết luận điều tra cũng nêu, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) bị bắt và tạm giam 4 tháng từ ngày 11/3 và gia hạn tạm giam 4 tháng từ ngày 9/7.

Qua khám xét, cảnh sát tạm giữ nhiều đồ vật  tại nhà riêng và nơi làm việc ông Nguyễn Thanh Hóa, gồm: 2 điện thoại nhãn hiệu Philip, 1 điện thoại samsung, 3 chiếc USB, 1 điện thoại Iphone, 1 Ipad và 19 bằng khen, huân huy chương, danh hiệu thi đua được cơ quan, lãnh đạo các cấp Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng ông Nguyễn Thanh Hóa. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 700 triệu đồng do người thân ông Hóa giao nộp.

Qua khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thanh Hóa tại quận Đống Đa (Hà Nội), cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều tài liệu, giấy tờ. Trong đó, có bản phô tô danh sách các văn bản đã xóa ngày 12/10/2017 của C50; Bản phô tô công văn của Công ty CP Xây dựng và thương mại Bắc Hà gửi C50.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ:Công an thu giữ gì từ nhà 2 tướng công an?  - Ảnh 2.
Chân dung hai ông trùm đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ bản tóm tắt tình trạng của lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử game online tháng 6/2017; Công văn số 228/C50 ngày 10/4/2017 của Thanh tra Tổng cục Cảnh sát về việc yêu cầu C50 báo cáo giải trình; Danh sách các tên miền C50 gửi nhà mạng để chặn và chuyển hướng; Báo cáo số 1255/C50-P1 ngày 15/5/2017 của C50 về việc báo cáo kết quả phối hợp với Công ty bình phong; Công văn số 107/CNC-BTK ngày 26/9/2016 của Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao về việc phúc đáp công văn số 2424/C50-P1; Công văn số 3512 ngày 12/10/2016 của Tổng cục Cảnh sát về việc báo cáo đánh giá hoạt động của đơn vị kinh tế nghiệp vụ.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra tạm giữ Công văn số 1888/VB2 ngày 10/5/2017 của Bộ Công an về việc phân công đồng chí quyền Tổng cục trưởng chỉ đạo chấm dứt hoạt động của Công ty CNC; Công văn số 1274/C50-P1 ngày 17/5/2017 về việc báo cáo hoạt động của công ty bình phong; Danh sách các văn bản đã xóa trên hệ thống văn thư C50 và giải trình về việc văn bản bị xóa ngày 2/10/2017.

Trùm cờ bạc khai cho 2 tướng công an bao nhiêu tiền?

Kết luận điều tra cũng nêu, trong quá trình vận hành game bài Nguyễn Văn Dương khai cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) – Bộ Công an 850 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ Tết những năm 2014, 2015, 2016 tổng cộng 700 triệu đồng; 100 triệu đồng cho Phòng 6/C50 đi nghỉ mát; 50 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ C50 sử dụng cho các hoạt động chung có sự tham gia của Công ty CNC.

Tháng 2/2017, Công ty CNC ủng hộ C50 phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000USSD.

Dương cũng khai cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,750 triệu USD.

Cụ thể, trong giai đoạn vận hành game bài RikVip.com, Dương cho ông Vĩnh 2 tỷ đồng/tháng trong vòng 12 tháng. Giai đoạn vận hành game bài Tip.Club, Dương cho ông Vĩnh 200.000USD/tháng trong vòng 8 tháng.

Dịp Tết các năm từ 2013-2016, Dương cho ông Vĩnh tổng số 150.000USD. Ngoài ra, Dương cũng tặng 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, nhiều lần mang rượu ngoại, có những chai rượu Maccalan trị giá 100 triệu đồng đến sinh nhật ông Vĩnh; Tặng nhiều áo sơ mi trị giá trên 100USD mỗi khi đi nước ngoài về. Dương cũng khai nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Vĩnh với tổng chi phí trên 10 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Công ty CNC hỗ trợ cho câu lạc bộ bóng bàn của Tổng cục Cảnh sát 100 triệu đồng. Tháng 8/2015, Công ty này cũng chuyển 1 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân để đóng xuồng CQ tặng trên danh nghĩa của Tổng cục Cảnh sát.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên