MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường ống 'khủng' dẫn nước xuyên đáy sông Hàn

03-10-2019 - 11:04 AM | Xã hội

Hơn 370m đường ống dẫn nước có đường kính 0,9m (D900) vừa được khoan, kéo ngầm xuyên đáy sông Hàn. Đây được xem là đường ống nước ngầm có kích thước lớn nhất, dài nhất xuyên đáy sông tại Việt Nam hiện nay.

Đường ống khủng xuyên sông Hàn. Thực hiện: Nguyễn Thành

 Đường ống khủng dẫn nước xuyên đáy sông Hàn - Ảnh 1.
 Đường ống có chiều dài hơn 370m, do Cty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) làm chủ đầu tư, cty đầu tư và xây dựng TGN thi công. Để đưa đường ống qua sông, đơn vị thi công phải dùng công nghệ khoan dẫn đường. Vị trí ống nằm sâu so với đáy sông 10m và so với mặt nước từ 20 - 25m. 
 Đường ống khủng dẫn nước xuyên đáy sông Hàn - Ảnh 2.
 Đường ống dẫn nước có đường kính 0,9m này được khoan và đưa ngầm qua sông Hàn trong vòng chưa tới 20 ngày (từ ngày 8/9 đến ngày 27/9). Ảnh: Nguyễn Thành
 Đường ống khủng dẫn nước xuyên đáy sông Hàn - Ảnh 3.
Các công nhân chuẩn bị đấu nối một đoạn ống nước khủng với 370m ống ngầm đã xuyên sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Thành
 Đường ống khủng dẫn nước xuyên đáy sông Hàn - Ảnh 4.
 
 Đường ống khủng dẫn nước xuyên đáy sông Hàn - Ảnh 5.
Những đoạn đường ống cuối cùng đang được thực hiện đấu nối với đường ống đã được đưa ngầm sâu 10m so với đáy sông Hàn. 
 Đường ống khủng dẫn nước xuyên đáy sông Hàn - Ảnh 6.
Vị trị mũi khoan phía bờ đông sông Hàn sau khi khoan, kéo ống xong. Nếu thực hiện theo phương pháp đánh chìm đường ống theo cách truyển thống sẽ phải huy động phương tiện, máy móc để đào múc lòng sông Hàn, phá dỡ bờ kè 2 bên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dòng sông du lịch này. Phương án khoan ngầm đưa đường ống qua sông là giải pháp tối ưu được lựa chọn. Ảnh: Nguyễn Thành
 Đường ống khủng dẫn nước xuyên đáy sông Hàn - Ảnh 7.
Công nhân hoàn thiện các công đoạn cuối để đấu nối đường ống trên bờ với 370m đường ống D900 dưới đáy sông. Ảnh: Nguyễn Thành
 Đường ống khủng dẫn nước xuyên đáy sông Hàn - Ảnh 8.
Đường ống khủng xuyên sông Hàn hoàn thành sẽ thay thế 4 đường ống hiện đang nằm trong “bụng” cầu Tuyên Sơn đã lỗi thời và hư hỏng. Ông Hồ Minh Nam (Phó giám đốc Cty CP Cấp nước Đà Nẵng) cho hay: lúc hoàn thành đấu nối, đường ống "khủng" này sẽ cải thiện, bổ sung 20.000 m3 – 30.000m3/ngày đêm cho 2 quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Nếu áp lực tốt, lưu lượng nước bổ sung có thể lên đến 80.000m3/ngày đêm. Ảnh: Nguyễn Thành
 Đường ống khủng dẫn nước xuyên đáy sông Hàn - Ảnh 9.
Mũi khoan ngầm dẫn hướng dùng để khoan xuyên đáy sông Hàn. Đây là công nghệ đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Đà Nẵng là địa phương tiên phong sử dụng công nghệ này. 
 Đường ống khủng dẫn nước xuyên đáy sông Hàn - Ảnh 10.
Hơn 370m đường ống D900 đã nằm yên vị và vĩnh viễn dưới đáy sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Thành

 

Theo Nguyễn Thành

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên