MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường phố Hà Nội ngập trong biển nước, dịch vụ cứu hộ xe 'cháy hàng'

24-07-2024 - 14:15 PM | Thị trường

Sáng 24/7, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu khiến xe máy, ô tô chết máy hàng loạt, nhưng đây lại là cơ hội "hốt bạc" của các dịch vụ cứu hộ.

Anh Nguyễn Quang T., trú tại Triều Khúc (quận Thanh Xuân) cho biết, sáng sớm đi làm, anh phát hiện chiếc ô tô của mình đỗ ở gần nhà bị ngập quá ống xả. “7 h nước vẫn chưa rút, tôi không dám nổ máy mà đành gọi luôn cứu hộ cho chắc ".

Anh T. lập tức gọi cho chủ một gara xe quen biết gần nhà để thuê dịch vụ chở người và xe ra khỏi chỗ ngập, đến gara kiểm tra. Nhưng chủ gara cho biết những xe cứu hộ đã hoạt động hết công suất rồi nên anh T. phải tự tìm cách cẩu xe đến gara. Sau đó, anh T. đành phải gọi dịch vụ cứu hộ, nhưng cũng phải sau hơn 1 tiếng sau xe cứu hộ mới đến.

" Lúc này, nước ngập đã rút bớt. Nhưng vì lo sợ nước vào máy qua đường ống xả, nếu cố tình nổ máy sẽ dẫn đến hư hại nặng nên tôi vẫn chấp nhận chi tiền cẩu xe đến gara để kiể tra và sửa chữa kịp thời nếu có sự cố" , anh T. nói.

Tuy vậy, anh T. vẫn phải trả hơn 1,5 triệu đồng tiền cẩu xe cho quãng đường chỉ khoảng 1,5km. Thắc mắc về giá dịch vụ quá cao, anh được lý giải vì nước ngập, đường tắc, nhân viên phải lội nước bì bõm để đến cứu hộ nên giá đắt hơn ngày thường.

Đường phố Hà Nội ngập trong biển nước, dịch vụ cứu hộ xe 'cháy hàng'- Ảnh 1.

Đường 70 (đoạn qua khu vực Cầu Bươu mới, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) sáng nay nước ngập hơn nửa bánh xe. (Ảnh: Viên Minh)

Không may mắn như anh T., chị Lưu Thị Tuyến sáng nay lái xe qua đường Tân Triều để đến công ty mà không để ý đường bị ngập sâu. Khi gặp nhiều xe máy cản đường phía trước, chị giảm ga phanh gấp, chiếc xe lập tức chết máy và không khởi động lại được nữa. Biết xe đã bị ngập nước, chị phải gọi điện cho cứu hộ và cũng phải chờ rất lâu mới được "giải cứu".

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News , sáng 24/7, nhiều tuyến đường bị ngập đến bắp chân, thậm chí có nơi nước ngập đến quá đầu gối, có thể nhấn chìm bánh xe như Triều Khúc (Hà Đông); ngã tư cổng chào Khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức), đường 70 (đoạn qua khu vực Cầu Bươu mới, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì)...

Đáng nói là tình trạng đường ngập, không rút nước đúng giờ đi làm, nên rất nhiều người lâm cảnh "chôn chân" tại chỗ do xe chết máy, buộc phải chờ dịch vụ cứu hộ đến "cứu".

Đại diện một cơ sở cứu hộ, sửa chữa ô tô lưu động có địa chỉ ở Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, số lượng khách gọi đến cơ sở này yêu cầu cứu hộ đã tăng đột biến từ đêm qua. Đặc biệt chỉ đầu buổi sáng đã có khoảng 50 người gọi đến yêu cầu hỗ trợ.

Phần lớn trường hợp xe cần cứu hộ là xe đỗ ở bãi trũng, sáng ra đã ngập nước hoặc trường hợp chủ xe vô tình lao vào đoạn đường ngập nước, dẫn đến chết máy và phải gọi cứu hộ khẩn cấp ", người này nói.

Đối với ô tô, số tiền mà chủ xe phải bỏ ra để thuê dịch vụ cứu hộ cẩu xe đến chỗ không bị ngập hoặc cẩu về gara dao động từ 1-2 triệu đồng tùy tình trạng ngập và khoảng cách xe phải cẩu, chưa nói đến chi phí sửa chữa, khắc phục nếu bị hỏng hóc.

Đường phố Hà Nội ngập trong biển nước, dịch vụ cứu hộ xe 'cháy hàng'- Ảnh 2.

Nhiều người vô tình hoặc cố ý đi vào đoạn đường ngập nước khiến xe chết máy, phải gọi cứu hộ khẩn cấp. (Ảnh: Viên Minh)

Ông Nguyễn Văn Hải, chủ một cơ sở sửa chữa ô tô tại Mộ Lao (Hà Đông, Hà Nội) cũng cho biết sáng nay ông có nhiều khách quen gọi điện đến để yêu cầu được giúp đỡ vì xe ngập nước. Việc đầu tiên khi nói chuyện với khách là ông yêu cầu khách không cố gắng nổ máy xe khi gặp phải tình trạng này.

Nếu xe đậu một chỗ, ngập nước không quá ống xả thì xe có thể chỉ bị ướt nội thất, dọn lại nội thất là xong, không tốn chi phí. Có xe ngập nước ở tình trạng nhẹ thì chỉ cần thay lọc, lau lại bugi xong là lại có thể vận hành bình thường. T uy nhiên, nếu xe bị ngập nước nặng, nước vào động cơ mà cố tình nổ máy nhẹ thì bị cong biên, nặng thì vỡ lốc máy, lúc này chi phí sửa chữa có thể từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tùy từng dòng xe ”, ông Hải tư vấn.

Do đó, ông khuyến cáo chủ xe nếu bị ngập nước, hoặc chết máy khi không để ý mà di chuyển vào đoạn đường ngập nước thì tuyệt đối không cố tình nổ máy, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Sáng nay, không chỉ dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp mà các phương tiện thô sơ như xe kéo cũng được dịp hút khách. Với giá 100.000 - 200.000 đồng/xe máy, những phương tiện này được huy động tối đa, làm việc không ngơi nghỉ để đưa xe và người ra khỏi vùng ngập sâu.

Đường phố Hà Nội ngập trong biển nước, dịch vụ cứu hộ xe 'cháy hàng'- Ảnh 3.

Xe kéo được huy động tối đa để đưa xe chết máy ra khỏi vùng ngập nước. (Ảnh: OFFB)

Đường phố Hà Nội ngập trong biển nước, dịch vụ cứu hộ xe 'cháy hàng'- Ảnh 4.

Trên đại lộ Thăng Long đoạn Thiên Đường Bảo Sơn, nhiều xe máy bị ngập nước. (Ảnh: OFFB)

Đường phố Hà Nội ngập trong biển nước, dịch vụ cứu hộ xe 'cháy hàng'- Ảnh 5.

Dịch vụ xe kéo đắt khách trong ngày Hà Nội mưa ngập. (Ảnh: OFFB)

Hà Nội mưa tầm tã suốt 2 ngày nay (23-24/7) khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, những đợt mưa vừa, mưa to đã trút xuống các tỉnh, thành Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguyên nhân là áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh.

Theo Công Hiếu/VTC News

VTC News

Trở lên trên