MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á vượt mốc đón 2 triệu khách

04-03-2024 - 20:40 PM | Tài chính quốc tế

Tuyến đường sắt cao tốc Jakarta - Bandung (KCJB) ở Indonesia, cũng là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á, đã vượt mốc đón hơn 2 triệu lượt hành khách sau hơn 04 tháng đi vào hoạt động.

Ngày 3/3, Công ty đường sắt quốc tế Trung Quốc cho biết, kể từ khi vận hành vào ngày 17/10/2023, tuyến đường sắt KCJB đón lượng khách ngày càng tăng, đến đầu tháng 3/2024 đã đạt 2.008.387 lượt khách.

Số chuyến tàu mang tên “WHOOSH” hàng ngày đã tăng từ 14 chuyến giai đoạn đầu lên 40 chuyến; số ghế hành khách tăng gấp ba từ 8.400 ghế lên hơn 24.000 ghế.

Đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á vượt mốc đón 2 triệu khách- Ảnh 1.

Tàu cao tốc "WHOOSH" trên tuyến KCJB (Ảnh: VOV-Jakarta).

Số lượng hành khách kỷ lục đi trên các tàu “WHOOSH” trong 01 ngày là 21.537 người. Tỷ lệ lấp đầy ghế trên các đoàn tàu “WHOOSH” luôn trên 90%, trong đó tỷ lệ kỷ lục được ghi nhận trong 01 ngày là 99,6%.

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách, các công ty liên doanh giữa Trung Quốc và Indonesia quản lý vận hành tuyến tàu KCJB đã đưa ra các chính sách về giá vé linh hoạt, tối ưu hóa lịch trình hoạt động, tăng cường các chuyến tàu cao tốc trong các dịp lễ tết. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt KCJB còn được tích hợp với các phương thức vận tải công cộng khác để tạo thuận tiện cho hành khách.

Dự án xây dựng tuyến tàu KCJB nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai – Con đường (BRI) của Trung Quốc. Với tốc độ tối đa có thể lên tới 350 km/h, các tàu cao tốc “WHOOSH” rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô Jakarta tới thành phố du lịch Bandung ở tỉnh Tây Java từ hơn 3 giờ xuống còn 40 phút.

Các tàu cao tốc “WHOOSH” đã được điều chỉnh phù hợp với khí hậu nhiệt đới tại Indonesia, được trang bị hệ thống an toàn có khả năng ứng phó với động đất, lũ lụt và các tình huống khẩn cấp khác.

Theo Võ Giang

VOV

Trở lên trên