MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đứt cáp cẩu toà nhà 33 tầng ở Hà Nội, vật liệu rơi xuyên thủng mái nhà điều hành, có người bị thương

20-08-2018 - 13:37 PM | Xã hội

Đang lưu thông trên đường Mễ Trì, khi đến gần khu vực xây dựng công trình The Sun người dân hoảng sợ vì nhiều vật liệu xây dựng bất ngờ rơi từ trên cao xuống.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10h20 phút ngày 20/8, tại công trình xây dựng The Sun (công trình Tổ hợp văn phòng thương mại dịch vụ, nhà trẻ và căn hộ tại lô đất HH1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Hà Nội).

Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Thái Dương, tổng thầu phần thân là Công ty cổ phần CDC Hà Nội. Công trình này cao 33 tầng, hiện đã xây được 29 tầng.

Anh Giang N. (nhân chứng) cho biết, thời điểm trên, anh điều khiển ô tô đến gần công trình The Sun thì thấy rất nhiều vật liệu xây dựng đang được cẩu lên phục vụ công trình trên cao bất ngờ bị đứt cáp rơi xuống dưới khu vực mái nhà điều hành của công trường và vỉa hè, lòng đường Mễ Trì.

 Đứt cáp cẩu toà nhà 33 tầng ở Hà Nội, vật liệu rơi xuyên thủng mái nhà điều hành, có người bị thương - Ảnh 1.

Toà nhà đang xây dựng xảy ra vụ việc.

 Đứt cáp cẩu toà nhà 33 tầng ở Hà Nội, vật liệu rơi xuyên thủng mái nhà điều hành, có người bị thương - Ảnh 2.

Công nhân nhanh chóng nhặt vật liệu bị rơi.

 Đứt cáp cẩu toà nhà 33 tầng ở Hà Nội, vật liệu rơi xuyên thủng mái nhà điều hành, có người bị thương - Ảnh 3.

Rất nhiều vật liệu rơi từ trên cao xuống mái nhà điều hành.

 Đứt cáp cẩu toà nhà 33 tầng ở Hà Nội, vật liệu rơi xuyên thủng mái nhà điều hành, có người bị thương - Ảnh 4.

Nhiều vật liệu rơi tung toé xuống lòng đường Mễ Trì và vỉa hè.

 Đứt cáp cẩu toà nhà 33 tầng ở Hà Nội, vật liệu rơi xuyên thủng mái nhà điều hành, có người bị thương - Ảnh 5.

Một người đi đường bị thương sau khi vật liệu rơi từ trên cao rơi xuống.

Theo anh N. sự việc khiến 1 nam thanh niên lưu thông qua khu vực bị thương nhẹ, nhưng nhiều người đi đường thất thần, hoảng sợ.

Do rơi từ độ cao lớn, số vật liệu và sắt thép này đã xuyên thủng mái nhà điều hành, trưng bày, khiến cho toàn bộ khu vực này bị hỏng hóc nghiêm trọng.

Bà Đỗ Thị Soan - Bí thư phường Mễ Trì xác nhận sự việc trên và cho biết, rất may vụ việc không có người tử vong.

Bà Soan cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Mễ Trì cùng các ban ngành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Hải

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên