MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Ét Ô Ét! Tiền đâu hết rồi?”: Liệu có bao giờ, 10.000 sẽ thay đổi cuộc sống?

28-04-2022 - 17:42 PM | Tài chính - ngân hàng

“Ét Ô Ét! Tiền đâu hết rồi?”: Liệu có bao giờ, 10.000 sẽ thay đổi cuộc sống?

‘’Tiền đẩu tiền đâu?’’ chắc chắn là câu nói xuất hiện thường xuyên nhất trong những lần cuối tháng của phần nhiều bạn trẻ. Tiền đâu hết rồi thì không ai trả lời được, nhưng cách để giải phóng bạn khỏi nỗi lo hết tiền cuối tháng thì ‘’Tự do tài chính - MONEYtalk’’ có thể giúp bạn có đáp án!

Backbase, công ty fintech có trụ sở tại Hà Lan vừa công bố báo cáo Sức khỏe ngành tài chính và ngân hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương chỉ ra rằng, 50% người Việt không hoàn thành được mục tiêu tài chính của mình, 62% cảm thấy bản thân đang ‘ngập’ trong nợ nần và 71% không biết phải tìm lời khuyên tài chính đáng tin cậy từ đâu.

Không những không hoàn thành được mục tiêu tài chính, thực tế còn cho thấy rất nhiều người Việt Nam lên kế hoạch tài chính và lập ngân sách còn yếu kém so với các nước phát triển. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống của nhiều bạn trẻ, khiến các bạn dễ rơi vào căng thẳng hơn do không quản lý được cuộc sống của mình. 

Rất nhiều bạn trẻ dường như chỉ biết đến một phương pháp sinh lời đồng tiền duy nhất. Đó là gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhưng lãi suất trong tài khoản thường thấp và tiền vốn quá ít nên việc sinh sôi đồng tiền có vẻ như là câu chuyện luôn nằm ở thì tương lai. Đó chính là một trong những trạng thái tâm lý khiến cho mặt bằng nhận thức về tài chính cá nhân của giới trẻ Việt càng ngày càng bỏ xa so với giới trẻ khu vực và thế giới. Chính vì thế, nhiều bạn trẻ vung tiền “tiêu hoang" từ những đồng 10.000 bởi cho rằng tiền lẻ này có tiết kiệm cũng chỉ sinh lời quá ít, mà không biết rằng, rất nhiều tỷ phú đã làm giàu từ việc tận dụng thế mạnh của những đồng 1-2 đô la. 

Nếu có kiến thức về micro finance (nghĩa là Kế hoạch tài chính cá nhân quy mô nhỏ), các bạn sẽ khám phá ra rất nhiều phương pháp để sinh lời đồng tiền, tối ưu hóa lợi nhuận trên số tiền hàng tháng của mình. Ví dụ, bạn có thể lựa chọn những ngân hàng có sản phẩm và mức phí phù hợp (thậm chí miễn phí dịch vụ) để gửi tiền, chia các khoản tiền trong túi dưới nhiều dạng tài khoản như tài khoản thường, tài khoản thanh toán để linh hoạt chi tiêu, tiết kiệm nhỏ lẻ (micro saving) mọi lúc mọi nơi để biến những ly trà sữa không uống trở thành một món tiền tiết kiệm có lời, đầu tư nhỏ (micro invest) bằng cách tham gia thị trường đầu tư tài chính thông qua các quỹ mở v.v. 

Vẫn với chừng đó tiền kiếm được mỗi tháng, nhưng khi có kiến thức, chắc chắn bạn sẽ thật sự “wow" khi biết cách tạo ra thêm nhiều khoản thu nhập thụ động, để không bao giờ rơi vào thảm cảnh “tiền khô cháy túi, có ai hiểu cho". 

Trong "Tự do tài chính" số 18 với chủ đề "Ét Ô Ét! Tiền đi đâu hết rồi?", các chuyên gia sẽ cùng vén màn về những mục tiêu tài chính quan trọng mà các bạn trẻ nên đạt được trước tuổi 30 và những nguyên tắc lập ngân sách nhằm thực hiện thành công những mục tiêu tài chính đó. 

Hai chuyên gia tiếng tăm trong giới tài chính sẽ tham gia talkshow này là Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc phụ trách phát triển kênh phân phối đối tác Công ty Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) và Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank. Ngoài ra, khách mời xuất hiện trong chương trình này là siêu mẫu Xuân Lan. Từng được mệnh danh là "Biểu tượng thời trang Việt Nam" hay "Kate Moss Việt Nam" khi ở tuổi 20, chị Xuân Lan đã trải nghiệm những đồng tiền mình kiếm được ra sao, và đã “tiêu hoang" như thế nào, để giờ có thể chia sẻ những câu chuyện thú vị của mình với các bạn trẻ, bên cạnh sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu trong chương trình MoneyTalk.   

Dẫn dắt số chương trình đánh đúng huyệt tâm lý của bạn trẻ này sẽ là gương mặt host lôi cuốn đã quen thuộc với các khán giả VTV: Chị Dương Ngọc Trinh.

Đón xem Livestream "Tự do tài chính" với chủ đề "Ét Ô Ét! Tiền đi đâu hết rồi?" phát sóng 20h tối thứ Sáu (30/04) trên 5 nền tảng:

Báo điện tử VTV: www.vtv.vn

Fanpage Báo điện tử VTV: www.facebook.com/baodientuvtv

Fanpage VTV24 Money: www.facebook.com/vtv24money

Fanpage Trung tâm Tin tức VTV24: www.facebook.com/tintucvtv24

Youtube VTV24: www.youtube.com/c/vtv24

Cake là một ngân hàng số hoàn toàn miễn phí mọi dịch vụ, giao dịch nhanh, không phải xếp hàng, là một lựa chọn đáng giá. Hiện Cake hiện đang có những tiện ích về tài chính mà các bạn trẻ có thể áp dụng dễ dàng và ngay lập tức, không gặp phải rào cản nào:

Cake Super: sinh lời lên đến 3,6% cho tài khoản thanh toán, thay vì chỉ 0,2% khi để tiền trong tài khoản thường.

Cho phép tiết kiệm nhỏ lẻ sinh lời (microsaving): có thể gửi tiết kiệm từ số tiền 100.000 VNĐ (~ 4USD), và có thể tiếp tục gửi tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi với số tiền tích lũy nhỏ lẻ.

Tham gia đầu tư nhỏ (micro invest): tập tành tham gia thị trường đầu tư tài chính thông qua các quỹ mở. Hiện Cake có sản phẩm đầu tư phối hợp cùng Dragon Capital, chỉ với 10.000đ là đã có thể tham gia đầu tư, và tiền của bạn được các chuyên gia hàng đầu kinh doanh giúp. Đây là cách có được thu nhập thụ động, và đồng thời giúp hiểu hơn về các khái niệm tài chính.

https://cafef.vn/et-o-et-tien-dau-het-roi-lieu-co-bao-gio-10000-se-thay-doi-cuoc-song-202204281742032.chn

PV

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên