MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EU đóng cửa toàn bộ biên giới trong 30 ngày

18-03-2020 - 09:37 AM | Tài chính quốc tế

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, lãnh đạo các nước EU đồng ý đóng cửa biên giới toàn khu vực trong 30 ngày.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm 17/3 cho biết, các nhà lãnh đạo EU đưa ra quyết định cấm người nước ngoài nhập cảnh vào khối trong 30 ngày. Đây là biện pháp hạn chế sự lây lan virus corona trên phạm vi toàn cầu.

“Tất cả các quốc gia thành viên EU đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ để hạn chế đi lại”, ông Charles Michel nói. “Sức khỏe sẽ vấn đề rất quan trọng, mọi thứ sẽ thay đổi trong những ngày tới”.

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực trong vòng 30 ngày và có thể được gia hạn nếu cần thiết. Chỉ có các nhà ngoại giao, nhân viên cứu trợ y tế, các chuyến hàng vận chuyển thiết bị y tế và hàng hoá thiết yếu được phép nhập cảnh vào lãnh thổ các nước EU.

EU đóng cửa toàn bộ biên giới trong 30 ngày - Ảnh 1.

EU chính thức đóng cửa toàn bộ biên giới trong 30 ngày. (Ảnh: EPA)

Tại cuộc họp báo hôm 17/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Covid-19 là kẻ thù và bây giờ chúng ta phải làm hết sức mình để bảo vệ người dân và bảo vệ nền kinh tế. Chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết và không ngần ngại thực hiện các biện pháp bổ sung”.

Quyết định này được Thủ tướng Đức Angela Merkel công bố lần đầu tiên sau cuộc họp trực tuyến qua video với các nguyên thủ các nước thành viên EU. Bà Merkel cho hay, lãnh đạo EU đồng ý phối hợp hồi hương các công dân EU bị mắc kẹt bên ngoài khu vực.

Tại hội nghị trực tuyến này, lãnh đạo 27 nước EU công bố kế hoạch thiết lập nhiều “tuyến đường nhanh” tại biên giới các nước để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa.

EU đóng cửa toàn bộ biên giới trong 30 ngày - Ảnh 2.

Theo Kông Anh

VTC

Trở lên trên