MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed công bố biên bản cuộc họp, chứng khoán Mỹ tăng điểm

26-05-2022 - 08:22 AM | Tài chính quốc tế

Fed công bố biên bản cuộc họp, chứng khoán Mỹ tăng điểm

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 191,66 điểm, tương đương 0,6%, lên 32.120,28 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,9% lên 3.978,73 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,5% lên 11.434,74 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi biên bản cuộc họp đầu tháng 5 của Cục Dự trữ liên bang (Fed) được công bố. Theo đó, cơ quan này thống nhất tiếp tục lộ trình nâng lãi suất, thậm chí lên ngưỡng cao hơn dự báo của thị trường.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 191,66 điểm, tương đương 0,6%, lên 32.120,28 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,9% lên 3.978,73 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,5% lên 11.434,74 điểm. Tất cả các chỉ số đang hướng tới tuần tăng điểm đầu tiên sau một quãng thời gian dài đi xuống.

Fed công bố biên bản cuộc họp, chứng khoán Mỹ tăng điểm - Ảnh 1.

Diễn biến chỉ số S&P 500 trong ngày 25/5. Ảnh: CNBC.

Biên bản cuộc họp ngày 3-4/5 của Fed cho thấy các quan chức cơ quan này đồng ý tăng lãi suất nhanh và có thể lên ngưỡng cao hơn mức dự báo của thị trường, nhằm dập tắt áp lực lạm phát.

“Phần lớn các thành viên đánh giá mức tăng 0,5% là phù hợp trong hai cuộc họp tới”, theo nội dung biên bản. Bên cạnh đó, các thành viên Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) cũng đồng tình rằng tính đúng đắn của quan điểm siết chính sách sẽ phụ thuộc vào triển vọng kinh tế và những rủi ro đe dọa triển vọng kinh tế tại thời điểm đó”.

“Không có gì bất ngờ trong báo cáo của Fed, và đó là lý do thị trường tăng điểm”, theo Peter Boockvar, Giám đốc đầu tư tại Bleakley Advisory Group. "Thị trường không muốn nghe thêm điều gì đó vượt quá những gì họ nhận định”, ông nói.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ít biến động, hiện ở ngưỡng 2,75%. Gần đây, nỗi sợ của nhà đầu tư đã chuyển từ tăng lãi suất sang rủi ro suy thoái, trong bối cảnh lạm phát tiệm cận đỉnh 40 năm.

Lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là tâm điểm của thị trường trong ngày 25/5, với vai trò trụ đỡ kéo các chỉ số chính ra khỏi sắc đỏ. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này bắt đầu báo cáo lợi nhuận từ tuần trước và thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhà đầu quan tâm tới khả năng chống chọi trước lạm phát. Nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích chỉ ra rằng khó khăn của các doanh nghiệp bán lẻ xuất phát từ sự dịch chuyển nhu cầu của người tiêu dùng từ hàng hóa sang dịch vụ. Một số chuyên gia nhận định, đà giảm điểm gần đây của nhóm cổ phiếu bán lẻ là “hình phạt quá nặng tay”.

Giá cổ phiếu nhóm công nghệ cũng tăng điểm sau phiên giảm mạnh ngày 24/5. Hàng hóa tiêu dùng tiện nghi và năng lượng là hai lĩnh vực tăng trưởng tốt nhất trong nhóm S&P 500, với mức tăng lần lượt đạt 2,8% và gần 2%.

Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ đạt 11,19 tỷ cổ phiếu, thấp hơn trung bình 13,27 cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Với phiên tăng điểm ngày 25/5, chỉ số Nasdaq vẫn chìm sâu trong thị trường giá xuống khi thấp hơn đỉnh 52 tuần 29,5%. Chỉ số S&P 500 đã xuất sắc thoát khỏi vùng giá xuống cuối tuần trước và hiện thấp hơn 17,4% so với đỉnh. Chỉ số Dow Jones hiện thấp hơn đỉnh 13%.

Theo Trọng Đại

Người Đồng Hành

Trở lên trên