MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed đưa ra thông báo mới về lãi suất, Phố Wall diễn biến trái chiều, S&P 500 chịu áp lực từ cổ phiếu công nghệ

17-09-2020 - 07:48 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 16/9, Dow Jones tăng điểm nhẹ sau khi Fed cho biết sẽ giữ lãi suất ở mức thấp trong vài năm tới. Trong khi đó, S&P 500 chật vật khi chịu áp lực từ cổ phiếu công nghệ.


Chỉ số Dow gồm 30 cổ phiếu đóng cửa cao hơn 36,78 điểm, tương đương 0,1%, ở mức 28.032,38 điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm 0,5% xuống 3.385,49 điểm. Nasdaq Composite mất 1,3%, chốt phiên còn 11.050,47 điểm. Cả Dow và S&P 500 đều đạt mức cao nhất trong phiên sau khi thông báo của Fed được công bố, nhưng nhanh chóng xoá bỏ những mức tăng đó.

Fed đưa ra thông báo mới về lãi suất, Phố Wall diễn biến trái chiều, S&P 500 chịu áp lực từ cổ phiếu công nghệ  - Ảnh 1.

Cổ phiếu Apple giảm gần 3%. Facebook kết thúc phiên rớt 3,3% và Amazon giảm 2,5%. Netflix cũng mất hơn 2%. Alphabet và Microsoft đều đóng cửa thấp hơn 1%. Goldman Sachs tăng 1,4%, giúp chỉ số Dow tăng điểm khi đóng cửa phiên.

Theo tin tức công ty, một trong những đợt IPO "hot" nhất của năm đã được thực hiện vào ngày hôm qua. Cổ phiếu của công ty phần mềm lưu trữ dữ liệu Snowflake đã tăng hơn 100% trong ngày đầu tiên giao dịch. Đợt IPO được định giá ở mức 120 USD/cổ phiếu.

Tại cuộc họp vào ngày hôm qua, các thành viên trong ủy ban hoạch định chính sách của Fed chỉ ra rằng lãi suất qua đêm có thể ở gần mức 0 đến năm 2023 để đạt được mục tiêu lạm phát là 2%. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cho biết: "Với việc lạm phát liên tục ở dưới mục tiêu dài hạn này, Ủy ban sẽ đặt mục vừa phải trên 2% trong một thời gian để đảm bảo mức lạm phát trung bình."

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã phải gặp khó khăn khi đạt được một thỏa thuận về gói kích thích mới, làm giảm hy vọng về một thỏa thuận được ký kết trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên