MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed giữ nguyên lãi suất đến năm 2022, S&P 500 và Dow Jones rớt điểm phiên thứ 2 liên tiếp, cổ phiếu công nghệ thay nhau lập đỉnh

11-06-2020 - 06:55 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 10/6, Phố Wall diễn biến trái chiều, Dow Jones và S&P 500 giảm ngày thứ 2 liên tiếp, trong khi Nasdaq khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ bứt phá.

Cụ thể, S&P 500 đóng cửa thấp hơn 0,5% ở mức 3.190,17 điểm, trong khi chỉ số Dow rớt 282,31 điểm, tương đương 1%, xuống 26.989,99 điểm, Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 10.020,35, lần đầu tiên đóng cửa phiên trên mốc 10.000 điểm.

Cổ phiếu của Amazon và Apple đã tăng hơn 1,7% và đạt mức cao nhất mọi thời đại. Alphabet và Netflix tăng lần lượt 0,9% và 0,1%. Các cổ phiếu được hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại đã có diễn biến vượt trội trong những tuần gần đây lại giảm mạnh ở phiên này. American Airlines, United và JetBlue đều giảm hơn 8%. Wells Fargo mất gần 9%, trong khi Citigroup sụt 6,1%. JPMorgan Chase giao dịch thấp hơn 4,1%.

Sự trái chiều diễn ra sau khi bang Texas ghi nhận số ca nhiễm nCoV phải nhập viện tăng đột biến, trong khi tỷ lệ nhập viện tại Arizona cũng đang tăng lên.

Dù rớt điểm ở phiên này chỉ số Dow và S&P 500 vẫn cao hơn 45% so với mức thấp trong ngày 23/3.

Fed giữ nguyên lãi suất đến năm 2022, S&P 500 và Dow Jones rớt điểm phiên thứ 2 liên tiếp, cổ phiếu công nghệ thay nhau lập đỉnh - Ảnh 1.

Kết thúc ngày họp đầu tiên, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết cơ quan này sẽ không thay đổi mức lãi suất gần 0 hiện tại và sẽ không tăng cho đến năm 2022.

Trong một tuyên bố, Fed cho biết, "hy vọng sẽ duy trì phạm vi mục tiêu này cho đến khi tự tin rằng nền kinh tế đã vượt qua những biến động gần đây và trên đà đạt được mục tiêu tăng trưởng việc làm cùng với mức giá ổn định." Fed cũng nói thêm rằng sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ trái phiếu bằng cách mua 80 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng và 40 tỷ USD chứng khoán thế chấp mỗi tháng.

Ngoài ra, Fed cũng dự đoán nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ ghi nhận mức tăng trưởng -6,5% vào năm 2020, sau đó tăng 5% vào năm 2021.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên