MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, Dow Jones bứt phá hơn 500 điểm, S&P 500 trên đà ghi nhận mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong gần 50 năm

30-04-2020 - 06:54 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 29/4, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm nhờ dấu hiệu tích cức từ phương thức điều trị tiềm năng của Gilead Science, trong khi đó nhà đầu tư cũng ghi nhận thông tin về hoạt động kinh tế của Mỹ quý I của Mỹ sụt giảm mạnh.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 535,31 điểm, tương đương 2,2%, lên 24.633,86 điểm. S&P 500 tăng 2,7%, đóng cửa ở mức 2.939,51 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite đóng cửa cao hơn 3,6% với 8.914,71 điểm. Đà tăng ở phiên này cũng được thúc đẩy sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định giữ mức lãi suất ở khoảng 0-0,25% cho đến khi kinh tế Mỹ đã đứng vững. 

Diễn biến tích cực ở phiên này giúp S&P 500 tăng hơn 13% trong tháng này, mức tăng lớn nhất trong 1 tháng kể từ năm 1974. Dow Jones cũng tăng 12,4% trong tháng 4 và hướng tới mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ năm 1987.

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, Dow Jones bứt phá hơn 500 điểm, S&P 500 trên đà ghi nhận mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong gần 50 năm - Ảnh 1.

Một nghiên cứu về thuốc remdesivir của Gilead do Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ thực hiện đã có dấu hiệu khả quan, nhà sản xuất thuốc cho biết. Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện, cho biết remdesivir cho thấy hiệu quả tích cực rõ ràng khi điều trị virus. Thông tin này nâng cao kỳ vọng cho việc phương thức điều trị tiềm năng đối với virus SAS-CoV-2. 

Ngoài ra, Gilead cũng công bố kết quả nghiên cứu của họ, cho thấy sự cải thiện ở những bệnh nhân dùng remdesivir để điều trị virus. Sau đó, cổ phiếu Gilead tăng 5,7%.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được thúc đẩy khi cổ phiếu của Alphabet tăng 8,9%, sau khi gã khổng lồ công nghệ cho biết sự sụt giảm của tăng trưởng doanh thu ở quý trước thấp hơn dự đoán. Doanh thu quảng cáo của YouTube cũng vượt ước tính.

Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác như Facebook đã tăng 6,2%. Amazon tăng 2,5% trong khi Apple tăng 3,3%. Lĩnh vực công nghệ của S&P 500 đóng cửa cao hơn 0,3% trong năm nay, xóa đi những tổn thất trước đó trong năm 2020.

Thông tin tích cực từ Gilead cùng với đà tăng mạnh của cổ phiếu Alphabet đã bù đắp cho thông tin về sự sụt giảm mạnh trong hoạt động kinh tế của Mỹ. GDP của Mỹ đã giảm 4,8% trong quý đầu tiên, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.

Kể từ phiên bán tháo 23/3, Dow Jones đã tăng hơn 34% và S&P 500 tăng hơn 33%. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên