MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gà trống vàng trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Paris - tái sinh sau hỏa hoạn

17-12-2023 - 20:47 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 16/12, chú gà trống vàng đã được đặt lên đỉnh Nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp, một biểu tượng cho sự tái sinh sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại nơi đây vào năm 2019.

Tác phẩm Gà trống vàng mang tính biểu tượng này đã được Đức Tổng Giám mục Paris, Laurent Ulrich tiến hành lễ ban phước trên mặt đất trước khi được vận chuyển bằng cần cẩu lên đỉnh ngọn tháp cao 96m của Nhà thờ Đức Bà.

Gà trống vàng trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Paris - tái sinh sau hỏa hoạn - Ảnh 1.

Chú gà được thiết kế với một chiếc ống đặt giữa ngực, trong đó ghi tên của gần 2.000 người tham gia vào việc tái thiết Nhà thờ. Ảnh: Le Monde.

Ông Philippe Jost, Giám đốc điều hành cơ quan giám sát việc tái thiết Nhà Thờ Đức Bà Paris cho biết: "Điều này chứng minh chúng ta có thể làm mọi thứ. Và đó là kết quả của sự đoàn kết và làm việc tập thể".

Đây là một chú gà trống vàng hoàn toàn mới, được thiết kế bởi kiến trúc sư trưởng phụ trách trùng tu các di tích lịch sử Pháp, Philippe Villeneuve.

"Chú gà với hai cánh hình ngọn lửa mang ý nghĩa thánh đường có thể tái sinh từ đống tro tàn, giống như phượng hoàng".

Đặc biệt, chú gà này được làm từ những thánh tích được giải cứu từ trận hỏa hoạn, với một chiếc ống đặt giữa ngực, trong đó ghi tên của gần 2.000 người tham gia vào việc tái thiết Nhà thờ. Trong Kitô giáo, con gà trống tượng trưng cho sự trở lại của ánh sáng sau màn đêm và đồng thời đây cũng là một trong các biểu tượng của nước Pháp.

Laurent Baun, người dân Paris chia sẻ: "Tôi đã chứng kiến Nhà thờ bị hư hại. Và hôm nay lại được nhìn thấy chú gà trên đỉnh, một trong những biểu tượng cao nhất của Nhà thờ. Đây là một điều kỳ diệu, một khoảnh khắc đáng nhớ".

Chú gà trống cũ, bị hư hại nặng nề trong trận hỏa hoạn năm 2019, sẽ được đặt tại “bảo tàng về các tác phẩm của Nhà thờ Đức Bà Paris”, dự kiến xây dựng gần đó trên Île de la Cité, một hòn đảo nhỏ giữa sông Seine nằm ở trung tâm thành phố Paris.

Nhà thờ Đức Bà Paris, một trong những biểu tượng của nước Pháp, đã bất ngờ bốc cháy vào tháng 4/2019. Vụ hỏa hoạn đã gây hư hại nặng nề cho Nhà thờ cũng như khơi dậy cảm xúc tiếc nuối trên toàn thế giới. Sự kiện này cũng là biểu tượng quan trọng của tình đoàn kết khi thu được 848 triệu euro tiền quyên góp từ khắp nơi trên thế giới để tài trợ cho việc trùng tu Nhà thờ. Dự kiến việc tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ hoàn tất vào ngày 8/12/2024. Và với việc mở cửa trở lại, Pháp hy vọng Nhà thờ có thể thu hút hơn 14 triệu lượt du khách thăm quan mỗi năm, nhiều hơn 2 triệu so với thời điểm trước khi xảy ra hỏa hoạn.

Theo Anh Tuấn

VOV

Trở lên trên