MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Gác kiếm" khỏi cuộc chiến "đốt tiền" ở Trung Quốc, Uber vẫn lỗ nặng 800 triệu USD trong quý III

20-12-2016 - 10:46 AM | Tài chính quốc tế

Trong cả năm nay, nhiều khả năng khoản lỗ của Uber có thể chạm mốc 3 tỷ USD.

Ngay cả khi đã đi ra khỏi cuộc chiến "đốt tiền" với Didi ở Trung Quốc, khoản lỗ tài chính của Uber vẫn không thể nào tin được. Theo một nguồn thạo tin cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, công ty dịch vụ taxi Uber đã báo cáo lỗ một khoản tiền khổng lồ lên tới hơn 2,2 tỷ USD. Chỉ tính riêng trong quý III, Uber đã lỗ hơn 800 triệu USD - không tính hoạt động của chi nhánh Trung Quốc.

Có thể, Uber đang tham gia vào một cuộc chiến đốt tiền khác, bởi mặc dù lỗ nặng nề, doanh thu của hãng vẫn duy trì tăng trưởng sau khi rời khỏi thị trường đông dân nhất thế giới. Trong 9 tháng đầu năm 2016, Uber đạt doanh thu ròng là 3,76 tỷ USD và dự kiến sẽ vượt mốc 5,5 tỷ USD trong cả năm nay, nguồn thạo tin cho biết.

Cho đến nay, trụ sở chính của Uber nằm tại San Francisco vẫn giữ im lặng về kết quả báo cáo tài chính của mình, ngay cả sau khi mức định giá của công ty này đã tăng vọt, lên đến 69 tỷ USD, đưa Uber vượt qua cả 2 ông lớn General Motors và Twitter gộp lại.

Trong quý III, tổng giá trị các chuyến xe đặt qua Uber (tổng số tiền mà hành khách trả) đạt 5,4 tỷ USD, tăng từ mức 5 tỷ USD trong quý II và 3,8 tỷ USD trong quý I. Một trong những lý do khiến tốc độ tăng trưởng giảm có thể được giải thích bằng động thái rời bỏ cuộc chơi ở Trung Quốc. Ngày 1/8, hãng này tuyên bố bán lại Uber Trung Quốc cho hãng đối thủ - Didi Chuxing để rời Trung Quốc, đổi lại nó nhận được 17,5% cổ phần trong Didi và 1 tỷ USD vốn đầu tư từ Didi. Tuy nhiên trong báo cáo tài chính quý III của Uber không hề có hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

Doanh thu ròng - khoản tiền Uber thu về sau khi đã chi trả cho lái xe - trong quý III là 1,7 tỷ USD, tăng từ mức 1,1 tỷ USD trong quý II và 960 triệu USD trong quý I.

Uber không phải công ty "hào phóng" thông tin đối với giới truyền thông. Báo cáo tài chính quý III của hãng được cho rò rỉ từng chút một trên một trang web mới có tên là The Information. Trước đó, Bloomberg báo cáo hoạt động trong 6 tháng đầu năm của Uber. Một đại diện của Uber từ chối phát biểu.

Năm ngoái, Uber được cho là lỗ ít nhất 2 tỷ USD và dự kiến trong năm nay sẽ lỗ thêm ít nhất là 3 tỷ USD. Tuy nhiên, có thể những con số đó vẫn chưa phản ánh đúng khoản lỗ của Uber và không bao gồm lãi suất phải trả, thuế hoặc tiền trự cấp bằng cổ phần.

Khoản lỗ của Uber trong quý I là khoảng 580 triệu USD. Đến quý II, nó đã vượt mức 800 triệu (bao gồm cả hoạt động ở Trung Quốc). Con số này nhiều khả năng còn cao hơn.

Ngay cả tại Mỹ - sân nhà của Uber, công ty này cũng tiếp tục để mất tiền. Sau khi đạt lợi nhuận trong quý I, Uber lỗ 100 triệu USD trong quý II. Khoản tiền này tiếp tục tăng trong quý III, nguồn thạo tin cho hay. Trong khi đó, đối thủ chính của Uber tại Mỹ là Lyft hứa với cổ đông của hãng rằng nó sẽ giữ khoản lỗ ở mức dưới 150 triệu USD mỗi quý.

Anh Sa

Bloomberg

Từ Khóa:
Trở lên trên