MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Gạch men" là mặt hàng nóng nhập lậu từ Trung Quốc

03-06-2017 - 21:16 PM | Thị trường

Theo nguồn tin từ Báo Hải quan, trong khoảng từ tháng 4/2017 trở lại đây, gạch men Trung Quốc là mặt hàng vi phạm phổ biến bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực biên giới Quảng Ninh.

Phần lớn các vụ vi phạm phát sinh chủ yếu trên địa bàn cửa khẩu Móng Cái (khu vực Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến, TP. Móng Cái) và cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu).

Đáng lưu ý, lực lượng chức năng phát hiện các đối tương giấu hàng hóa vi phạm bên trong xe tải chở phế liệu, thậm chí còn tạo vách, hầm trên trên xe ô tô để chứa hàng. Ở một số vụ việc, lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng sử dụng xe hoán cải để giấu gạch men Trung Quốc nhập lậu từ khu vực biên giới Quảng Ninh vào nội địa.

Thống kê sơ bộ từ Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh, trong tháng 5/2017, lực lượng Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện bắt giữ 5 vụ, thu giữ 825 thùng gạch men các loại.

Mới đây nhất, ngày 27/5, tại khu vực thôn Nà Sa, thuộc xã Hoành Mô, Bình Liêu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô phát hiện ông Phạm Văn Triều (có địa chỉ tại Đội 2, Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định) nhận là người trực tiếp vận chuyển số hàng là gạch men do Trung Quốc sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra ông Phạm Văn Triều không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp đối với 150 thùng gạch men, loại 60x60cm.

Trước đó, ngày 22/5, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến phát hiện xe ô tô tải thùng kín biển kiểm soát: 14L-5461 tạo vách, hầm chở hàng hóa chứa 135 thùng gạch nung tráng men, loại 60x60cm.

Theo Quang Hùng

Hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên